Cục Bổ trợ tư pháp: Ông Phạm Công Út phải chấm dứt hành nghề luật sư

Theo Cục Bổ trợ tư pháp, luật Luật sư quy định rõ điều kiện để một người được hành nghề luật sư là phải có chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một đoàn luật sư.

Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) vừa có công văn trả lời TAND quận 1 (TP.HCM) về kết quả thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Phạm Công Út (nguyên là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM).

Ông Phạm Công Út (thứ 3 từ trái qua) tại phiên tòa ngày 12/3. (Ảnh: Hoài Thanh/Zing.vn)

Cụ thể, ngày 7/10, TAND quận 1 có công văn đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp cung cấp thông tin về việc nhận, giải quyết hồ sơ thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Phạm Công Út.

Theo công văn ngày 12/3/2018 đoàn luật sư TP.HCM có quyết định xử lý kỷ luật ông Út bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư. Hiện nay, Bộ Tư pháp đã nhận được hồ sơ đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư và đang xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Cục Bổ trợ tư pháp, căn cứ Điều 11 của Luật luật sư thì điều kiện để một người được hành nghề luật sư là phải có chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một đoàn luật sư.

Dù chứng chỉ luật sư của ông Út chưa bị thu hồi nhưng ông Út đã bị xóa tên khỏi danh sách Đoàn luật sư TP HCM. Như vậy, tính đến thời điểm này, ông Út không đáp ứng một trong hai điều kiện hành nghề.

Do đó, kể từ ngày có quyết định xử lý kỷ luật của Đoàn luật sư TP.HCM thì ông Phạm Công Út phải chấm dứt hoạt động hành nghề luật sư.

Hoàng Mai

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuc-bo-tro-tu-phap-ong-pham-cong-ut-phai-cham-dut-hanh-nghe-luat-su-a456118.html