Cuba và Mỹ đối thoại về dịch vụ di trú và lãnh sự

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong ngày 9/11, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío và hai quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ đã có cuộc hội đàm tại thủ đô La Habana, thảo luận về vấn đề di trú và lãnh sự.

Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Cuba. Ảnh: Biospace/TTXVN

Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Cuba. Ảnh: Biospace/TTXVN

Bộ Ngoại giao Cuba cho biết tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Fernández de Cossío đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại đầy đủ các dịch vụ di trú và lãnh sự tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana. Nhà ngoại giao Cuba cũng khẳng định sẵn sàng đóng góp các bước cần thiết cho quá trình nói trên.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo về việc Thứ trưởng phụ trách các vấn đề lãnh sự Rena Bitter và Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Ur Mendoza Jaddou tới Cuba để thảo luận về việc nối lại toàn bộ quá trình xử lý thị thực nhập cư vào đầu năm 2023. Theo kế hoạch, hai bên cũng sẽ xem xét Chương trình Đoàn tụ gia đình Cuba (CFRP) vừa được triển khai trở lại tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana.

Mai Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cuba-va-my-doi-thoai-ve-dich-vu-di-tru-va-lanh-su-20221110091541590.htm