Cuba tuyên bố quốc tang 2 ngày sau vụ rơi máy bay tại La Habana

Cuba đã tuyên bố quốc tang 2 ngày sau vụ rơi máy bay ngày 18-5. Đến nay, vẫn chưa có con số chính xác về số người thiệt mạng trong vụ thảm họa hàng không nói trên.

Có ít nhất 3 người sống sót trong số 104 hành khách cùng với 9 thành viên phi hành đoàn người Mexico, song vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Bộ Ngoại giao Argentina thông báo, có 2 công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trên.

Đây là chiếc máy bay thuộc mẫu B737-201 ADV do hãng Boeing sản xuất năm 1979 và được Cubana de Aviacíon thuê của hãng hàng không Damojh của Mexico, cùng toàn bộ phi hành đoàn 5 người, để phục vụ tuyến bay nội địa từ thủ đô La Habana tới tỉnh miền Đông Holgúin.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel đã có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, trong khi Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo tới bệnh viện để thăm hỏi các nạn nhân và chia buồn, động viên thân nhân người bị nạn.

Theo TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/cuba-tuyen-bo-quoc-tang-2-ngay-sau-vu-roi-may-bay-tai-la-habana-539305