Cuba, Trung Quốc tăng cường quan hệ để đối phó với lệnh cấm vận của Mỹ

Nhân chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez và người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị sẽ thảo luận về những vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô La Habana. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô La Habana. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang Cubadebate dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay ông Bruno Rodriguez đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài ba ngày từ hôm 28/5 theo lời mời của Ngoại trưởng Vương Nghị. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai quan chức cấp cao dự kiến thảo luận về “tiến trình quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm khác”.

Quan chức ngoại giao hàng đầu Cuba vừa kết thúc chuyến thăm Moskva trước đó cùng ngày. Tại thủ đô của Nga, ông Bruno Rodriguez cùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án “các biện pháp đơn phương gây sức ép” của Chính phủ Mỹ nhằm vào Nga, Venezuela và Cuba.

Trong 72 giờ tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Rodriguez dự kiến lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Venezuela, quốc gia Nam Mỹ có quan hệ hữu nghị với cả Cuba và Trung Quốc.

“Vấn đề nội bộ của một nước nên được quyết định bởi chính người dân của họ. Can thiệp và các biện pháp trừng phạt từ bên ngoài sẽ chỉ khiến trầm trọng thêm tình hình căng thẳng, cũng như cho phép luật rừng hoành hành”, Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu hồi tháng 3, liên quan đến loạt trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Venezuela. Ông cảnh báo: “Đã có đủ bài học trong lịch sử và chúng ta cần tránh đi theo con đường thảm họa lỗi thời đó”.

Với Trung Quốc, nước này đang tận dụng các nguồn lực kinh tế và công nghệ trong nước để ứng phó với việc Mỹ áp thuế 25% lên số hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD, cũng như việc Tổng thống Donald Trump liệt tập đoàn công nghệ Huawei vào danh sách cấm giao thương. Ngày 21/5, Huawei thông báo đang phát triển hệ điều hành Hongmeng để thay thế Android của tập đoàn Google (Mỹ).

Cuba và Trung Quốc đã duy trì mối quan hệ kinh tế và chính trị mật thiết. Quốc gia châu Á chính là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba. Trung Quốc cũng nhiều lần lên tiếng ủng hộ Cuba tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế khác.

Tháng 11/2018, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã tới thăm Trung Quốc, nơi ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí tăng cường các mối quan hệ song phương. Vào năm 1960, Cuba là quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cuba-trung-quoc-tang-cuong-quan-he-dedoi-pho-voi-lenh-cam-van-cua-my-20190529163427041.htm