Cuba: Rơi máy bay, 107 người thiệt mạng

Ngày 18-5 (giờ địa phương), máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không Cubana de Aviacíon gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay Jose Marti ở thủ đô La Habana (Cuba). Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có 105 hành khách, 5 thành viên phi hành đoàn. Đài Truyền hình Cuba đưa tin, chỉ còn 3 người sống sót và đang bị thương nặng. Chính phủ Cuba tuyên bố quốc tang trong 2 ngày.

Ngay khi nhận tin báo, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã có mặt tại hiện trường, thị sát tình hình, trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ. Chủ tịch Miguel Diaz-Canel gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và tuyên bố đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez tới bệnh viện thăm các nạn nhân bị thương và chia buồn, động viên thân nhân người bị nạn.

Bản đồ khu vực bị nạn. Ảnh: Canadianpress

Theo công bố sơ bộ của Chính phủ Cuba, một máy bay của Hãng hàng không Cubana de Aviacíon thuê lại từ Hãng hàng không Damojh của Mexico bị rơi sau khi cất cánh tại sân bay Jose Marti tại La Habana. Chuyến bay mang số hiệu CU972, gồm 110 người, trong đó có 105 hành khách và 5 người trong phi hành đoàn. Ông Carlos Alberto Martinez, Giám đốc Bệnh viện Calixto Garcia ở Havana cho hay: 3 người còn sống hiện trong tình trạng nguy kịch.

Ngay trong chiều 18-5, Bộ Ngoại giao Mexico xác nhận trong số những nạn nhân thiệt mạng có công dân Mexico. Sau khi vụ việc xảy ra, Chính phủ Mexico đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời bày tỏ tình hữu nghị tới chính phủ và nhân dân Cuba. Cùng ngày, nguyên thủ và chính phủ các nước Venezuela, Panama, Honduras, Nga, Tây Ban Nha, Nicaragua và Bolivia... và các quốc gia khác đã gửi thông điệp chia buồn tới gia đình các nạn nhân cũng như Chính phủ Cuba.

Chủ tịch Cuba Muguel Diaz-Canel tới hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Bangla Tribune

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: News In Flight

Đoạn video đăng trên ABC News ghi lại khoảnh khắc máy bay lao xuống đất và nổ tung. Sau đó, cột khói đen bốc cao lên trời. Hãng tin Reuters cho biết, các mảnh vỡ máy bay rải trên một vùng rộng 20km ở phía nam Havana. Nhân chứng cho biết, chiếc máy bay Boeing 737 gặp nạn không lâu sau khi cất cánh khỏi sân bay của thủ đô. "Tiếng nổ lớn làm chấn động mọi thứ... Lúc đó, tôi đang chuẩn bị về nhà thì thấy máy bay lao về phía bên phải và dường như mất độ cao, rồi lao xuống. Tôi thấy máy bay cố hạ cánh nhưng không thể. Khi tiếng nổ vang lên, tôi bắt đầu chạy vì thấy sợ. Sau đó, tôi thấy nhiều người từ một ngôi làng gần đó chạy tới giúp người bị nạn", Yasniel Diaz, nhạc sĩ, 21 tuổi, sống gần sân bay và chứng kiến thời khắc máy bay đâm xuống đất kể lại.

Jose Luis, 49 tuổi, làm việc tại một siêu thị gần sân bay, cho biết đã nhìn thấy toàn bộ quá trình của vụ tai nạn. "Tôi thấy máy bay cất cánh. Nhưng đột nhiên nó lại quay đầu và lao xuống. Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc", Luis nói. Trong khi đó, Orestes Bentancour, sống gần nơi xảy ra tai nạn, bị đánh động bởi tiếng nổ kinh hoàng, chia sẻ trên CNN rằng, ông nhìn thấy chiếc máy bay dường như nghiêng sang một bên, động cơ rú lên trước khi đâm xuống đất.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc mẫu B737-201 ADV do hãng Boeing sản xuất năm 1979, được Cubana de Aviacíon thuê để phục vụ tuyến bay nội địa từ thủ đô La Habana tới tỉnh miền Đông Holguin. Một may mắn là chiếc máy bay đâm vào khu vực ruộng trồng sắn nên không có thêm thiệt hại dưới mặt đất.

Đây là vụ tai nạn có số lượng người chết cao thứ hai trong lịch sử hàng không dân dụng Cuba, sau vụ tai nạn tháng 9-1989 làm toàn bộ 126 hành khách cùng phi hành đoàn và 24 thường dân dưới mặt đất thiệt mạng.

NGUYỄN HÒA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/cuba-roi-may-bay-107-nguoi-thiet-mang-539354