Cuba nhận định về quan hệ ngoại giao với Mỹ

Ngày 15-12, Tổng Vụ trưởng phụ trách các vấn đề về Mỹ tại Bộ Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio cho biết, La Habana đang chuẩn bị sẵn sàng trước khả năng Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao, song sẽ tìm cách duy trì các mối liên hệ này.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, ông Fernandez de Cossio nhấn mạnh: “Chúng tôi thấy được điều này có thể trở nên tồi tệ hơn”.

Theo ông Fernandez de Cossio, nguyên nhân khiến quan hệ song phương xấu đi đơn giản vì “những người chịu trách nhiệm về chính sách của Mỹ đối với Tây bán cầu có những thái độ và quan điểm cực kỳ hung hăng đối với đất nước chúng tôi”.

Nhà ngoại giao Cuba không đặt nhiều hy vọng vào các cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ sẽ thay đổi bất cứ điều gì. Ông nhận định: “Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong năm 2020 ở Mỹ, song Cuba trong lịch sử đã bày tỏ mong muốn, và vẫn duy trì thiện chí xây dựng một mối quan hệ tôn trọng và văn minh với Mỹ”.

HUY QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cuba-nhan-dinh-ve-quan-he-ngoai-giao-voi-my-635135.html