Cuba kết thúc chuỗi hoạt động kỷ niệm lãnh tụ Fidel tới Việt Nam

Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc tổ chức buổi lễ khép lại chuỗi hoạt động suốt hai tuần qua và trên khắp đảo quốc Caribe này để kỷ niệm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel tới Việt Nam.

Đông đảo học sinh, sinh viên Cuba tham quan Triển lãm ảnh trong chuỗi sự kiện. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Ngày 17/9, Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tổ chức buổi lễ chính trị-văn hóa khép lại chuỗi hoạt động suốt hai tuần qua và trên khắp đảo quốc Caribe này để kỷ niệm 45 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro tới Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam và Trưởng Ban Đối ngoại Quốc hội Cuba, Yolanda Ferrer, đã ôn lại những tình cảm anh em chí cốt mà người dân Việt Nam, thuộc mọi lứa tuổi, tầng lớp, đã đón tiếp lãnh tụ Fidel Castro trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới đất nước quê hương Bác Hồ từ ngày 12-17/9/1973.

Bà Ferrer khẳng định chuyến thăm đó, khi Fidel trở thành vị nguyên thủ duy nhất thăm một vùng giải phóng tại miền Nam Việt Nam trong những năm tháng cao trào của cuộc kháng chiến, khi vị Tổng Tư lệnh của Cuba bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ chân thành của mình dành cho nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng để lại những hình ảnh và câu nói bất hủ, đặt những nền móng vững chắc mới và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc phát triển tới tận ngày nay.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam cho biết trong suốt những ngày qua, cùng với tình cảm trước sau như một đó, các chi hội của hội hữu nghị trên khắp các tỉnh, thành đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú kỷ niệm mốc son trong quan hệ song phương này, đồng thời ôn lại những giá trị thiêng liêng và bài học vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người anh em Việt Nam đã để lại.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành bày tỏ sự xúc động trước những hành động cụ thể, thiết thực mà nhân dân Cuba nói chung và ICAP nói riêng đã thực hiện để thể hiện và truyền cho các thế hệ kế tiếp ngọn lửa của tình đoàn kết mẫu mực vượt không gian và thời gian giữa Cuba và Việt Nam.

Đại sứ tin tưởng rằng, nếu trong quá khứ không một sức mạnh vật chất nào có thể khuất phục được ý chí độc lập và thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam, với sự ủng hộ và giúp đỡ trong sáng của bè bạn quốc tế mà điển hình là Cuba; thì ngày nay quyết tâm đi trên con đường phát triển tự chủ và chính đáng của nhân dân Cuba cũng sẽ vượt qua mọi thách thức và chính sách phi lý từ bên ngoài để vươn tới xây dựng thành công một nước Cuba xã hội chủ nghĩa phồn vinh và bền vững; và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành trong từng bước đi của Cuba trên con đường đó.

Cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Trung Thành cũng đã có buổi gặp Chủ tịch ICAP Fernando González Llort để thảo luận về tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trước đó, Tổ chức Hữu nghị giữa các dân tộc châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh (OSPAAAL) cũng đã tổ chức buổi gặp gỡ quốc tế nhân sự kiện này.

Qua những thước phim tư liệu, lời kể của những nhân vật lịch sử, những bức ảnh và sách báo được trưng bày, những người tham dự buổi míttinh đã được ôn lại chặng đường phát triển quan hệ giữa hai nước, đồng thời chứng kiến hình ảnh Việt Nam hiện đại, đầy bản sắc văn hóa trong thời kỳ đổi mới./.

Lê Hà-Lê Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuba-ket-thuc-chuoi-hoat-dong-ky-niem-lanh-tu-fidel-toi-viet-nam/525133.vnp