Cuba có thủ tướng sau 43 năm

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel mới bổ nhiệm ông Manuel Marrero Cruz làm thủ tướng của nước này, một vai trò đã không tồn tại trong nền chính trị Cuba trong vòng 43 năm.

Ông Marrero từng là bộ trưởng du lịch của Cuba trong gần 16 năm và được bổ nhiệm làm thủ tướng với nhiệm kỳ 5 năm, theo hãng thông tấn ACN của Cuba. Ông là một đại tá trong lực lượng vũ trang của Cuba trước khi được giao nhiệm vụ đứng đầu ngành du lịch, đơn vị đem về ngoại tệ cực kỳ cần thiết cho hòn đảo này.

Tân Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz (phải) Ảnh: REUTERS

Tân Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz (phải) Ảnh: REUTERS

Trước đây, cố lãnh đạo Fidel Castro đã giữ chức vụ thủ tướng Cuba từ năm 1959 đến tháng 12-1976, thời điểm ông đảm nhận chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhà nước, chức danh thay thế chức vụ chủ tịch nước và thủ tướng. Việc bổ nhiệm ông Marrero đã được nhất trí thông qua bởi 594 đại biểu Quốc hội Cuba tại phiên họp cuối năm. Các phó thủ tướng và các thành viên khác của Hội đồng Bộ trưởng đã được bổ nhiệm trong phiên họp hôm 21-12.

Trong khi đó, ông Diaz-Canel vẫn là người đứng đầu nhà nước và ông Raul Castro vẫn là bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản. Thủ tướng Cuba dự kiến sẽ điều khiển các hoạt động hằng ngày của chính phủ nhưng vẫn sẽ báo cáo với chủ tịch.

Hoài Vy

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cuba-co-thu-tuong-sau-43-nam-20191222212818947.htm