Cuba chỉ trích Mỹ gây áp lực với Bolivia

Chính quyền Bolivia vừa tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba.

Quan hệ Cuba - Bolivia xấu đi kể từ cuối năm 2019 - Ảnh: Reuters

Quan hệ Cuba - Bolivia xấu đi kể từ cuối năm 2019 - Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Cuba chỉ trích: “Giới chức lâm thời phát động một chiến dịch dối trá mạnh mẽ chống lại Cuba, đặc biệt là chương trình hợp tác y tế, kích động bạo lực nhằm vào đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Không phải ngẫu nhiên mà những sự kiện được nói đến tại đây trùng hợp với chiến dịch mang động cơ chính trị do Mỹ kích động hòng phá hoại hợp tác y tế mà Cuba cung cấp cho hàng chục quốc gia”.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Cuba, kể từ lúc ông Evo Morales bị lật đổ thì chính quyền Washington luôn gây sức ép làm xói mòn quan hệ Bolivia - Cuba. Phía Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận đáp trả.

Dịch vụ y tế là nguồn tài chính quan trọng cho Cuba với hơn 50.000 nhân viên y tế đến hơn 60 quốc gia. Tuy nhiên, vài năm xuất hiện cáo buộc chính quyền Havana bóc lột đội ngũ bác sĩ và lợi dụng lực lượng này gây bất ổn ở nước ngoài. Họ một mực phủ nhận.

Bộ Ngoại giao Bolivia tháng 11 trước cáo buộc một số công dân Cuba tham gia hoạt động gây hấn. Phía Havana đáp trả bằng cách chấm dứt chương trình hợp tác y tế.

Căng thẳng leo thang vào ngày 22.1, khi Tổng thống lâm thời Jeanine Anez cáo buộc Cuba giữ 80% số tiền mà Bolivia thanh toán cho đội ngũ bác sĩ. Quốc đảo Caribbean khẳng định họ trang trải mọi chi phí cho chương trình.

Bolivia dưới thời Tổng thống Morales xem Cuba là đồng minh thân thiết, nhưng ông bị lật đổ cuối năm 2019 và hiện đang tị nạn ở Argentina. Chính quyền đứng đầu bởi Tổng thống lâm thời Anez cố gắng xích gần hơn với phía Mỹ.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cuba-chi-trich-my-gay-ap-luc-voi-bolivia-130425.html