Cuba cáo buộc OAS cản trở chương trình hợp tác y tế

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chính phủ Cuba ngày 18/12 đã lên tiếng cáo buộc Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đang tiến hành các hoạt động nhằm hạ uy tín chương trình hợp tác y tế quốc tế của Cuba với các nước khác trên thế giới.

Bác sỹ Cuba làm việc tại một bệnh viện ở châu Phi. Ảnh: juventudrebelde.

Bác sỹ Cuba làm việc tại một bệnh viện ở châu Phi. Ảnh: juventudrebelde.

Phát biểu họp báo tại thủ đô La Habana, Thứ trưởng phụ trách Vụ các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) Johana Tablada cho biết cùng ngày OAS đã triệu tập một diễn dàn tại Washington nhằm chỉ trích và hạ uy tín các chuyên gia y tế Cuba tham gia những chương trình xã hội tại các nước thuộc "thế giới thứ ba". Theo Thứ trưởng Tablada, hành động này là một phần của "chiến dịch bôi nhọ" do Nhà Trắng thúc đẩy nhằm "tấn công vào một trong những thành tựu của Cách mạng Cuba". Quan chức này nhấn mạnh chương trình hợp tác y tế mang lại lợi ích cho hàng triệu người trên thế giới mỗi ngày, là một phần của các kế hoạch hợp tác Nam-Nam, được Luật quốc tế, các chương trình của Liên hợp quốc và Tổ chức y tế thế giới bảo trợ.

Theo giám đốc Đơn vị Hợp tác Y tế Trung ương thuộc Bộ Y tế Cuba, ông Jorge Delgado, Cuba có lịch sử hợp tác với các quốc gia cần hỗ trợ y tế từ năm 1963. Hàng trăm nghìn chuyên gia y tế của đất nước Mỹ Latinh này đã tự nguyện tham gia chương trình vốn được thúc đẩy với một niềm tin nhân đạo, không vụ lợi và xác định đó là một nhiệm vụ quốc tế chân chính.

Lê Hiền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cuba-cao-buoc-oas-can-tro-chuong-trinh-hop-tac-y-te-20191219110016256.htm