Cuba bác bỏ cáo buộc triển khai quân đội ở Venezuela

* Mỹ tiếp tục trừng phạt CaracasTheo Sputnik và tin nước ngoài, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba B.Rodriguez phản bác các cáo buộc của Phó Tổng thống Mỹ M.Pence và các quan chức của chính quyền Washington về sự hiện diện của các sĩ quan quân đội Cuba tại Venezuela nhằm hỗ trợ và huấn luyện quân đội của chính quyền Caracas.

Bộ trưởng B.Rodriguez nhấn mạnh lại sự ủng hộ của La Habana đối với Chính phủ hợp hiến của Tổng thống Venezuela N.Maduro; khẳng định Cuba và Venezuela có mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Trước đó, Chính phủ Cuba từng phản bác cáo buộc của chính quyền Mỹ, rằng La Habana có một "quân đội riêng" tại Caracas.

* Ngày 22-3, Văn phòng quản lý tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt trừng phạt lên Ngân hàng Phát triển kinh tế - xã hội Venezuela (Bandes) và bốn chi nhánh của thể chế tài chính nhà nước này. Theo đó, OFAC sẽ đóng băng các tài sản và tài khoản của Bandes trong phạm vi quyền hạn của Mỹ, đồng thời cấm các thực thể Mỹ giao dịch với ngân hàng này. Ðây là động thái nhằm đáp trả việc Chính phủ của Tổng thống Venezuela N.Maduro bắt giữ ông R.Marrero - "Chánh văn phòng" của thủ lĩnh đối lập J.Guaido .

* Bộ Ngoại giao Venezuela bác bỏ mạnh mẽ các biện pháp cưỡng chế đơn phương và bất hợp pháp mà chính quyền Tổng thống Mỹ D.Trump thực hiện. Caracas cho rằng, các lệnh trừng phạt ảnh hưởng hàng triệu người dân Venezuela và nhiều công ty sử dụng dịch vụ của các ngân hàng.

* Ngày 22-3, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela J.Arreaza thông báo, Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do Caracas, đại diện Phong trào Không liên kết, đệ trình. Văn bản yêu cầu các nước từ bỏ việc bảo trợ và/hoặc áp dụng các biện pháp cưỡng bức đơn phương đi ngược luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các quy định, nguyên tắc về quan hệ hòa bình giữa các quốc gia, nhất là các biện pháp cưỡng bức có hiệu ứng ngoài lãnh thổ, gây khó khăn cho quan hệ thương mại giữa các nước. Nghị quyết cũng lên án một số cường quốc ban hành các biện pháp trên như một công cụ để gây áp lực chính trị và kinh tế chống lại một quốc gia khác.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39603502-cuba-bac-bo-cao-buoc-trien-khai-quan-doi-o-venezuela.html