Cửa vào chung kết đã hé

Trận bán kết lượt đi trên sân Philippines, Văn Quyết, Công Phượng, Xuân Trường tiếp tục dự bị, HLV Park Hang-seo giữ 90% đội hình xuất phát trận cuối cùng vòng bảng gặp Campuchia, trong đó cặp tiền vệ trung tâm vẫn là Hùng Dũng, Đức Huy để giải phóng cho Quang Hải dâng cao (cùng Văn Đức chơi hộ công). 2 thay đổi đều là sự trở lại của cầu thủ đá chính: Văn Hậu và Anh Đức.

Bộ đôi Anh Đức - Văn Đức ghi bàn cho tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, rõ ràng việc mất 4 trụ cột đã ảnh hưởng đến lối chơi và chất lượng đội hình của Philippines. Việt Nam nhập cuộc rất tốt khi tích cực, chủ động đá áp sát, pressing và tỏ ra không hề thua kém về thể lực, độ va tranh chấp với các cầu thủ mang 2 dòng máu của đối phương. Phút 12, Văn Hậu vượt qua cầu thủ Philippines ở đường biên gần giữa sân, tung đường chuyền dài có điểm rơi cho Anh Đức băng xuống, loại bỏ cựu trung vệ Hà Nội T&T Silva, đánh đầu nối đưa bóng vòng cầu vào lưới.

Có bàn thắng sớm nhưng trước việc Philippines tăng cường thêm 1 tiền vệ chuyển sang đá 3-5-2, đẩy mạnh đua sức, đặc biệt bên cánh trái, đồng thời không ngần ngại đá rát, phạm lỗi, Việt Nam đánh mất thế trận. Dù sức ép và các đợt tấn công của đối phương không quá lợi hại nhưng các hậu vệ và tiền vệ của chúng ta thi đấu chệch choạc, chỉ phá bóng vô địa chỉ mà không thể kiềm, giữ bóng. Phút bù giờ 45+2, Duy Mạnh và Trọng Hoàng mắc lỗi vị trí trong phối hợp bọc lót để đội trưởng Phil Younghusband thoát xuống căng ngang cho cầu thủ gốc Đức Reichelt đặt lòng cận thành gỡ hòa 1-1. Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên trong giải.

Hệt như hiệp đấu đầu tiên, hiệp 2 Việt Nam lại sớm có bàn thắng, thậm chí chỉ 3 phút sau khi bóng lăn. Nếu bàn mở tỷ số là đường chuyền từ cánh trái của Văn Hậu cho Anh Đức thì lần này là từ cánh phải, Trọng Hoàng mở cho Văn Đức lỏn xuống sau lưng hàng hậu vệ Philippines, bình tĩnh khống chế và đưa bóng qua người thủ môn Falkesgaard. Tuy nhiên khác với hiệp 1, với những chỉ đạo trong giờ giải lao, sau bàn thắng, Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận bằng lối chơi chậm, chắc. Thậm chí nếu Văn Đức, Đức Chinh (lần đầu tiên vào sân thay Anh Đức) và đặc biệt là Công Phượng (thay Văn Đức) không bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 90+2, tỷ số đã không dừng lại ở 2-1.

Giành chiến thắng và với 2 bàn trên sân đối phương, cửa vào chung kết của Việt Nam còn lớn hơn Thái Lan. Vào 8 giờ 30 sáng nay 3-12, thầy trò HLV Park Hang-seo trở về Hà Nội chuẩn bị cho trận lượt về ngày 6-12.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201812/cua-vao-chung-ket-da-he-2922694/