Cửa thang máy kẹp suýt đứt ngón tay bé trai 9 tuổi

Bé ở Hà Nội trong khi chơi đùa đã ngã vào thang máy tại trung tâm thương mại, bị kẹp tay vào cửa thang đang đóng.

Tối 15/8, bé được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu với vết thương mất da ở gan bàn tay và hai ngón bàn tay phải. Bệnh nhi được tiêm tê, rửa sạch vết thương, chụp X-quang cho thấy không bị gãy xương. Bé được chuyển đến khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Trẻ bị thương hai ngón tay. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Hoàng Phương Lan, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho biết, sau khi làm sạch vết thương, bác sĩ sẽ phẫu thuật cắt lọc da sau đó điều trị bảo tồn cho bé. Do bé mất da ở các đầu ngón tay nên có thể phải ghép da. Đây là vùng tiếp xúc thường xuyên, nếu không ghép da sau này có nguy cơ bị sẹo co cứng kích thích đau buốt, bệnh nhân sẽ không sử dụng được ngón tay.

Bác sĩ khuyến cáo trẻ nhỏ hiếu động, không ý thức được nguy hiểm. Vì thế, khi trẻ chơi cần có người lớn trông chừng, giám sát tránh tai nạn đáng tiếc.

Theo Hà An/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/suc-khoe/cua-thang-may-kep-suyt-dut-ngon-tay-be-trai-9-tuoi.html