Cua-rơ người Thái gặp nạn trong giải đua ở Huế đã qua đời

Cua- rơ Lersak Inchai sinh năm 1946, số đeo 133, đến từ Thái-lan, gặp nạn trên chặng đua 150 km từ A Lưới về TP Huế trong giải Coupe de Hue 2019 hôm 22-9, đã qua đời lúc 15 giờ 40 phút ngày 25-9, tại Bệnh viện Bumrungrad (Thái-lan), khi vừa được chuyển từ Huế về nhà bằng máy bay.

Cua-rơ Lersak Inchai rời Huế để về nhà. Ảnh: Visa Noom Inchai.

Cua-rơ Lersak Inchai rời Huế để về nhà. Ảnh: Visa Noom Inchai.

NDĐT - Cua- rơ Lersak Inchai sinh năm 1946, số đeo 133, đến từ Thái-lan, gặp nạn trên chặng đua 150 km từ A Lưới về TP Huế trong giải Coupe de Hue 2019 hôm 22-9, đã qua đời lúc 15 giờ 40 phút ngày 25-9, tại Bệnh viện Bumrungrad (Thái-lan), khi vừa được chuyển từ Huế về nhà bằng máy bay.

Như Nhân Dân Điện tử đã thông tin, cua-rơ nổi tiếng người Thái Lersak Inchai, 73 tuổi, tự ngã trên chặng đua từ A Lưới về Huế do bị nhồi máu cơ tim. Ông đã được Ban Tổ chức (BTC) đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, trước khi chuyển về Bệnh viện T.Ư Huế.

Ông Lersak Inchai đã chết lâm sàng từ sau khi bị nạn.

Thông tin từ BTC cho hay, VĐV 73 tuổi này có tiền sử bệnh lý về tim mạch và đã qua phẫu thuật. Đến dự giải, cũng giống các VĐV khác, VĐV Lersak Inchail đã ký cam kết tự chịu trách nhiệm về những rủi ro có thể xảy ra.

Chính quyền địa phương và BTC đã hỗ trợ vận động viên trong quá trình điều trị tại Huế và di chuyển về Thái-lan.

Giải đua xe đạp Coupe de Hue 2019 do sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên- Huế và công ty TNHH TMDV Đường mòn Đông Dương tổ chức.

QUANG TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41683002-cua-ro-nguoi-thai-gap-nan-trong-giai-dua-o-hue-da-qua-doi.html