Cua rơ Lê Nguyệt Minh xuất sắc về nhất chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Ngày 22/5, tại chặng đua thứ 4: Trường Tiền - Phú Xuân (Huế), cua rơ Lê Nguyệt Minh của đội TP.HCM MM Mega Market đã xuất sắc cán đích đầu tiên.

Cua rơ Lê Nguyệt Minh xuất sắc cán đích đầu tiên chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Cua rơ Lê Nguyệt Minh xuất sắc cán đích đầu tiên chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Tại chặng đua thứ 4, các tay đua chinh phục 20 vòng với tổng chiều dài 42km qua 2 cây cầu Trường Tiền - Phú Xuân và đường Lê Lợi - Trần Hưng Đạo ở bờ Nam và bờ Bắc sông Hương (TP Huế).

Chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân diễn ra hấp dẫn với cú bứt tốc ngay từ đầu. Người xuất sắc cán đích tại vòng thi đầu tiên là cua rơ Nguyễn Minh Thiện của đội đua 620 Châu Thới - Vĩnh Long; 2 vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nguyễn Văn Duy của đội Hà Nội và Hà Văn Sơn của đội Quân khu 7.

Vòng đua thứ 14 của chặng đua thứ 4 này chứng kiến sự bứt phá của 3 tay đua khác, 3 thứ hạng cao nhất lần lượt “gọi tên” Ngô Văn Tư (Hà Nội), Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới - Vĩnh Long) và Nguyễn Tấn Phúc (Đồng Nai).

Trong khi đó, với chiến thuật thi đấu hợp lý cùng cú bứt tốc ngoạn mục tại chặng đua thứ 4, tay đua Lê Nguyệt Minh của đội TP. HCM MM Mega Market đã xuất sắc cán đích đầu tiên. 4 thứ hạng tiếp theo của chặng đua thứ 4 này lần lượt thuộc về các tay đua: Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai), Trịnh Quyết Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Nguyễn Minh Luận (TP.HCM) và 1 ngoại binh của đội TP.HCM.

5 tay đua cán đích đầu tiên tại chặng đua thứ 4

Cũng tại chặng đua thứ 4, chiếc áo Trắng vẫn thuộc về tay đua Võ Thanh Anh của đội 620 Châu Thới- Vĩnh Long. Còn chiếc áo Xanh thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài của đội Dược Domesco Đồng Tháp. Tuy nhiên, sau 4 chặng thi đấu, chiếc áo Vàng danh giá vẫn đang thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài, do đó chiếc áo Xanh tạm thời được mặc bởi tay đua có vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp áo Xanh là cua rơ Nguyễn Văn Bình của đội TP.HCM MM Mega Market.

Giải thưởng đồng đội chặng này lần lượt thuộc về đội Dược Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời An Giang và TP.HCM.

Ngày mai (23/5), các tay đua tiếp tục chinh phục chặng đua thứ 5 từ Huế đi Đà Nẵng với hành trình 112 km và đây là chặng đua sẽ diễn ra rất hấp dẫn khi các tay đua lần lượt chinh phục 3 ngọn đèo Phú Gia, Phước Tượng và Hải Vân.

Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. HCM lần thứ 32 năm 2020 với chủ đề “Non sông liền một dải” xuất phát từ tỉnh Nghệ An ngày 19/5 và kết thúc vào ngày 7/6 tại TP.HCM. Giải thi đấu 18 chặng với tổng lộ trình thi đấu là 2.183 km.

Lực lượng CSGT mở đường để khai màn chặng đua thứ 4

Giải quy tụ hơn 100 vận động viên xuất sắc trong nước, quốc tế đến từ 12 CLB xe đạp mạnh nhất cả nước, trong đó, 2 CLB sử dụng ngoại binh là TP.HCM và Bike Life Đồng Nai

Đoàn đua tách tốp sau một vài vòng đầu tiên

Các tay đua bon bon qua cầu Trường Tiền

... Cầu Trường Tiền - đường Trần Hưng Đạo

... Trần Hưng Đạo - Cầu Phú Xuân

Các tay đua bám sát nhau trên cầu Phú Xuân

Cuộc đua thi hút sự quan tâm cổ vũ của rất đông người dân Cố đô và du khách

Các tay đua "bứt tốc" trên cung đường Lê Lợi - cầu Trường Tiền

Tranh thủ... tiếp nước và duy trì lợi thế tốp đầu

Những tay đua mạnh đeo bám nhau qua góc đường Lê Lợi

Một trong những ngoại binh đang trong tốp đầu tại chặng đua thứ 4

Tay đua Lê Nguyệt Minh vẫn "âm thầm" đeo bám phía sau (gần các tay đua áo xanh)

Chiến thuật hợp lý cùng cú bứt tốc ngoạn mục giúp tay đua số 11 này cán đích đầu tiên chặng Trường Tiền - Phú Xuân

Áo vàng vẫn đang thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài của đội Dược Domesco Đồng Tháp

Áo Xanh tạm thời được mặc bởi tay đua Nguyễn Văn Bình của đội TP. HCM MM Mega Market

Trong khi đó, áo Trắng vẫn thuộc về tay đua Võ Thanh Anh của đội 620 Châu Thới- Vĩnh Long

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cua-ro-le-nguyet-minh-xuat-sac-ve-nhat-chang-dua-truong-tien-phu-xuan-d466211.html