'Của quý' của hoàng đế Napoleon lưu lạc khắp nơi thế nào?

Là một trong những nhà cầm quân xuất chúng nhất lịch sử, hoàng đế Napoleon nổi tiếng nước Pháp với nhiều chiến thắng quân sự lừng lẫy. Tuy nhiên, sau khi qua đời, thi hài của Napoleon không được nguyên vẹn. Người ta lấy đi 'của quý' của hoàng đế Napoleon và lần lượt qua tay nhiều đời chủ.

Sau thất bại trong trận chiến Waterloo nổi tiếng lịch sử, hoàng đế Napoleon Bonaparte bị mất ngai vàng. Kế đến, nhà cầm quân lỗi lạc một thời của Pháp bị đưa đi lưu đày và sống những ngày cuối cùng trên đảo St. Helena.

Tại nơi lưu đày, hoàng đế Napoleon qua đời năm 1821. Vài ngày sau khi mất, thi hài của ông được khám nghiệm tử thi.

Tham gia khám nghiệm thi hài hoàng đế Napoleon có bác sĩ riêng của ông hoàng này là Francesco Antommarchi cùng 17 người làm chứng (gồm những bác sĩ, hậu cận, linh mục).

Bác sĩ Antommarchi được cho là đã lấy đi dương vật của Napoleon trong quá trình khám nghiệm thi hài nhà cầm quân nổi tiếng nước Pháp.

Vào năm 1924, "của quý" bị nghi ngờ là của Napoleon được bán cho một nhà sưu tập sách tên W.Rosenbach với giá 2.000 USD.

Vài năm sau, nhà sưu tập sách tên W.Rosenbach tặng "của quý" của Napoleon cho bảo tàng nghệ thuật Pháp ở New York, Mỹ.

Đến năm 1977, Lattimer - một bác sĩ tiết niệu ở New Jersey chi hơn 38.000 USD để mua "của quý" của ông hoàng nước Pháp Napoleon.

Sau khi bác sĩ Lattimer qua đời, "của quý" của Napoleon thuộc về con gái ông - bà Evan. Kể từ đó cho đến nay, không có bất cứ tin tức nào về phần thi thể bị mất tích của Napoleon do bà Evan từng tuyên bố sẽ không bán nó.

Cho đến nay, chưa có người nào từng sở hữu "của quý" của Napoleon đem nó đi kiểm tra để xác định xem bộ phận nhạy cảm này có thực sự thuộc về hoàng đế Pháp nổi tiếng thế giới hay không.

Điều này khiến công chúng và giới chuyên gia vô cùng tò mò nhưng không ai có thể giải mã được bí ẩn này.

Theo Tâm An (TH) (Kiến Thức)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/cua-quy-cua-hoang-de-napoleon-luu-lac-khap-noi-the-nao-910159.html