Cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn khi người dân đổ về Hà Nội sau Tết

Chiều 29/1 (mùng 5 Tết) người dân đã quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý khiến cửa ngõ phía Nam Thủ đô trở nên tắc nghẽn.

 Chiều 29/1 (mùng 5 Tết) hàng nghìn người dân đã quay trở lại Hà Nội khiến cửa ngõ phía Nam Thủ đô trở nên tắc nghẽn. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chiều 29/1 (mùng 5 Tết) hàng nghìn người dân đã quay trở lại Hà Nội khiến cửa ngõ phía Nam Thủ đô trở nên tắc nghẽn. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Lực lượng công an đang đứng điều tiết giao thông xung quanh khu vực bến xe Giáp Bát. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Con đường trở nên đông đúc khi gần đến ngày làm việc. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Ngao ngán đợi chờ trong sự ùn tắc. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

giao thông phối hợp cùng các lực lượng điều tiết liên tục để giao thông cửa ngõ phía Nam thông suốt. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ trong cái rét cắt da cắt thịt và cảnh ùn tắc. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nhiều người chờ đợi xe trong mệt mỏi. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Hình ảnh đẹp của một chiến sỹ Cảnh sát giao thông. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Người người hối hả xách đồ đạc từ khắp mọi miền trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ Lễ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nhiều người đi đường xa phải mặc áo mưa để tránh rét. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Lượng xe đổ về quá đông và cùng thời điểm khiến đoạn đường Ngọc Hồi-Giải Phóng ùn tắc kéo dài. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Càng về cuối giờ chiều, lượng phương tiện nối đuôi nhau chờ vào cửa ngõ và các bến xe mỗi lúc một đông. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-cua-ngo-thu-do-tac-nghen-khi-nguoi-dan-do-ve-ha-noi-sau-tet/620402.vnp