Cửa ngõ thành phố ùn ứ trong ngày đầu đi làm sau dịp lễ 2/9

Trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lưu lượng phương tiện trên tuyến vành đai 3 (Hà Nội) tăng đột biến từ 6h30. Tại các nút giao, ùn ứ kéo dài nhiều giờ.

Người dân đồng loạt đồ về thủ đô sau 3 ngày nghỉ lễ khiến các tuyến đường cửa ngõ (vành đai 3, Giải phóng, cầu Chương Dương...) ùn ứ trong sáng 4/9.

Nhiều gia đình về quê nghỉ lễ đến sáng 4/9 mới quay trở lại Hà Nội khiến lưu lượng giao thông tại đường vành đai 3 tăng đột biến.

Học sinh, sinh viên và người lao động cũng chọn dịp nghỉ lễ để về thăm gia đình.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo đội CSGT số 6 cho biết đơn vị đã bố trí lực lượng tại tuyến vành đai 3 từ 5h30 sáng nay. Đến 6h30 lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng đột biến.

Các phương tiện phải di chuyển chậm suốt nhiều giờ đồng hồ. Trên tuyến cầu cạn xảy ra tình trạng tắc cứng do nhiều xe khách dồn về các bến xe Mỹ Đình, Nam Thăng Long.

Tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, các phương tiện phải di chuyển chậm, tuy nhiên không xảy ra tình trạng tắc cứng.

Lòng đường ùn ứ khiến nhiều người dân sốt ruột lao lên vỉa hè.

Đường Phạm Văn Đồng (hướng từ Hoàng Quốc Việt đi cầu Thăng Long) cũng tắc cứng do lượng người lao động đi làm tại các khu công nghiệp ở Bắc Thăng Long.

Bên cạnh lưu lượng phương tiện đông, hiện tượng ùn ứ còn có nguyên nhân từ một số người tham gia giao thông thiếu ý thức. Trong ảnh là một phụ nữ lái xe máy đang cố đi ngược chiều trên đường Phạm Văn Đồng.

Đến 9h30, lưu lượng phương tiện trên tuyến vành đai 3 bắt đầu giảm.

Người dân trở lại thành phố, Sài Gòn tắc đường lúc 3h sáng

Sáng 4/9, khu vực từ cầu Bình Triệu tới bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) kẹt cứng vì hàng trăm xe khách đổ về sau 3 ngày nghỉ lễ dịp 2/9.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cua-ngo-thanh-pho-un-u-trong-ngay-dau-di-lam-sau-dip-le-29-post874230.html