Cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh ùn tắc nghiêm trọng chiều 3/1

Sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, từ chiều 3/1, người dân bắt đầu trở về TP Hồ Chí Minh khiến giao thông tại các cửa ngõ ùn ứ nghiêm trọng.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết dương lịch 2021, người dân các tỉnh đổ về TP Hồ Chí Minh khá đông vào chiều 3/1.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết dương lịch 2021, người dân các tỉnh đổ về TP Hồ Chí Minh khá đông vào chiều 3/1.

Chiều tối 3/1, hàng nghìn người dân từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trở lại TP Hồ Chí Minh trên quốc lộ 1A sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2021. Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, rất đông phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh). Ngoài ra, để tránh bị kẹt xe ở đoạn này, nhiều người dân đi từ Long An cũng chuyển hướng lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Trí khiến con đường này cũng xảy ra kẹt xe cục bộ.

Đến 19 giờ, tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi hàng ngàn xe máy và ô tô phải xếp hàng dài di chuyển chậm. Tại các giao lộ nằm trên tuyến quốc lộ 1A đều có lực lượng CSGT túc trực điều tiết giao thông nhưng tình hình vẫn khá căng thẳng.

Trong khi đó, ở cửa ngõ phía Đông, trên Xa lộ Hà Nội, đoạn từ thành phố Thủ Đức vào trung tâm thành phố, giao thông lại khá thông thoáng. Trong khi đó, tại phà Cát Lái hướng từ Nhơn Trạch (Đồng Nai) về thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) các phương tiện cũng phải xếp hàng dài chờ qua phà.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, phụ trách bến phà Cát Lái cho biết, trong ngày 3/1, lượng khách từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh qua phà dự kiến đạt khoảng 80.000 lượt. Khoảng 15 giờ chiều, do lượng phương tiện đổ về bến phà quá đông nên đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài hơn 3 km.

Theo ông Tuấn, để đáp ứng nhu cầu người dân trở về TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, bến phà đã huy động 7 chiếc phà (trong đó có 2 chiếc 200 tấn, 3 chiếc 100 tấn và 2 chiếc 60 tấn) và huy động tối đa lực lượng để bán vé cho khách từ xa. Đến 18 giờ 20 cùng ngày, tại khu vực phía Nhơn Trạch (Đồng Nai) vẫn đang kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hàng km, lực lượng công an, CSGT đang tiến hàng điều tiết giao thông khu vực trên.

Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức lúc 18 giờ tại khu vực ga đến trong nước Sân bay Tân Sơn Nhất cũng khá tấp nập. Nhiều hành khách, trong đó có những gia đình trẻ với hành lý lỉnh kỉnh cũng vội vã ra đón xe taxi về nhà sau khi đáp chuyến bay vào chiều 3/1.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh giao thông các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh trong chiều tối ngày 3/1:

Tại cửa ngõ phía Tây, các phương tiện di chuyển rất vất vả trong chiều 3/1/2021.

Đến 18 giờ ngày 3/1, cửa ngõ phía Tây vào thành phố trở nên quá tải.

Người dân chuyển hướng sang các đoạn đường khác nhưng vẫn bị kẹt xe tại cửa ngõ phía Tây.

Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 nên các gia đình chọn phương tiện cá nhân để về quê nhằm đảm bảo an toàn cho mình và gia đình.

Tại các giao lộ, lực lượng Cảnh sát giao thông phải làm việc từ 14 giờ để điều tiết giao thông.

Trong khi đó, cửa ngõ phía Đông trên Xa lộ Hà Nội vẫn khá thông thoáng.

Tại sân bay Tân sơn Nhất, nhiều gia đình cũng lỉnh kỉnh đồ đạc trở về sau kỳ nghỉ lễ.

Các hành khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất di chuyển khá trật tự.

Tới hơn 19 giờ, tình hình giao thông tại cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh vẫn chưa được cải thiện mà còn ùn ứ nghiêm trọng hơn.

Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/cua-ngo-phia-tay-tp-ho-chi-minh-un-tac-nghiem-trong-chieu-31-20210103193313982.htm