Cửa khẩu Tân Thanh tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu do bão Mangkhut

Cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu trong 2 ngày là 17/9 và 18/9 để phòng, chống với cơn bão Mangkhut.

Cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu trong 2 ngày là 17/9 và 18/9 do đơn vị vừa nhận được thông tin từ lực lượng Biên phòng Trung Quốc thông báo tạm đóng cửa khẩu do các lực lượng bên Trung Quốc tập trung phòng, chống cơn bão Mangkhut.

Cửa khẩu Tân Thanh tạm dừng hoạt động trong 2 ngày 17/9 và 18/9.

Cửa khẩu Tân Thanh tạm dừng hoạt động trong 2 ngày 17/9 và 18/9.

Cơn bão Mangkhut đã đổ bộ vào Trung Quốc gây ra nhiều ảnh hưởng vì vậy các lực lượng chức năng phía bên Trung Quốc cần huy động, tập trung phòng chống cơn bão.

Ông Nguyễn Bá Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng Biên phòng Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh phía Trung Quốc (Khu kiểm soát Khả Phong) trong thời gian 2 ngày là 17/9 và 18/9 để phòng, chống với cơn bão Mangkhut.

"Hiện tại cửa khẩu còn tồn khoảng 150 xe, hầu hết là nông sản. Phương án lúc này là hy vọng ngày mai bão tan thì phía bên nước bạn sẽ mở cửa trở lại. Đồng thời, bên phía cửa khẩu cũng thường xuyên trao đổi với Quản lý cửa khẩu phía nước bạn. Lượng xe không nhiều lắm nên không lo ngại về vấn đề tắc đường, do mùa này chưa phải vào vụ chính" - ông Nguyễn Bá Ngọc cho biết./.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/thi-truong/cua-khau-tan-thanh-tam-dung-hoat-dong-xuat-nhap-khau-do-bao-mangkhut-813925.vov