Cửa khẩu Tân Thanh lại ùn tắc, tài xế trực chờ suốt nhiều ngày

Hàng dài xe container chở hàng xuất khẩu như hoa quả, ván gỗ ép... 'giậm chân' tại chỗ, nối đuôi nhau tại cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn). Các tài xế lắc đầu ngao ngán, sốt ruột chờ đợi suốt nhiều ngày.

Đã thành thông lệ, vào thời gian gần Tết Nguyên đán hằng năm, tình trạng dồn ứ nông sản tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh lại diễn ra. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chiếc xe container tắc nghẽn hàng km, kéo dài nhiều ngày đã khiến nhiều thương lái, tài xế "khóc dở mếu dở". Và năm nay cũng không ngoại lệ.

Tình trạng tắc đường này đã kéo dài 3 ngày nay khiến các tài xế lắc đầu ngán ngẩm.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào sáng 18.1, dọc tuyến dẫn vào phía cửa khẩu Tân Thanh, đoàn xe tải kéo dài xếp thành hai hàng như đoàn tàu khổng lồ nối đuôi nhau nhích từng mét đường. Trong khi đó, còn rất nhiều xe container từ miền Trung, miền Nam đang đổ về. Hàng trăm tấn hàng hóa, trong đó chủ yếu là thanh long, chuối quả tươi... đang sốt ruột chờ ngày “xuất ngoại”.

Được biết, tình trạng tắc đường tại đây diễn ra bắt đầu từ sáng 15-16.1.

Tắc đường kéo dài gần 4km bắt đầu từ đoạn rẽ vào phía cửa khẩu Tân Thanh.

Một tài xế tên Tuân ở TP.Phan Thiết cho biết: "Tôi chở thanh long từ Bình Thuận ra đây. Đã 3 hôm rồi mà xe vẫn chưa qua được cửa khẩu. Chúng tôi ăn cơm hộp hoặc mì tôm của các gánh hàng rong cho qua ngày. Mong là sáng mai xe nhích lên được đến cửa khẩu để xuất hàng qua Trung Quốc".

Chị Tươi (quê Thái Bình), một người gánh hàng rong bán cho các tài xế tại đây cho biết: "Tôi bán chủ yếu bánh mỳ, bánh cuốn cân, mỳ tôm và trứng vịt lộn. Những đồ ăn này nhanh gọn nên được các tài xế ưa thích. Ngày thường tôi gánh hàng đi khắp chợ Tân Thanh, nhưng mấy hôm nay tắc đường tôi gánh lên đây bán cho các bác tài kiếm thêm chút thu nhập".

Các tài xế phải ăn uống tạm bợ với bánh mỳ, mỳ tôm... tại các gánh hàng rong.

Các tài xế ngồi tụm lại "thưởng trà" ngay dưới nền đường.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Bảo Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh cho biết: "Do thông quan phía Trung Quốc chậm, hàng hóa xuất khẩu từ các tỉnh đổ về nhiều dẫn tới tình trạng tắc đường như hiện nay".

Các đơn vị Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảm bảo cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu nhanh nhất và thuận lợi nhất, tránh những thiệt hại cho doanh nghiệp và người dân.

Trước đó trao đổi với Dân Việt, ông Lê Đức Thọ - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Trước đây một lô hàng xuất khẩu chính ngạch như thanh long, xoài, những mặt hàng có trong các hiệp định ký kết với phía Trung Quốc kiểm tra mất 2 giờ/xe container thì hiện tại thời gian trung bình phải mất 4 giờ/xe mới xong các thủ tục. Trước đây lưu lượng thông quan 200 xe/ngày, giờ chỉ còn 100 xe/ngày đối với hàng nông sản xuất khẩu chính ngạch có đầy đủ máy móc, phương tiện hỗ trợ. Lượng xe thông quan giảm khiến hàng bị ùn ứ lại".

Hiện các cơ quan chức năng đã túc trực 24/24 để phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo cho người dân có thể giao nhận hàng kịp thời, tránh thiệt hại do phải chờ đợi quá lâu.

Liễu Chang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cua-khau-tan-thanh-lai-un-tac-tai-xe-truc-cho-suot-nhieu-ngay-949302.html