Cửa khẩu quốc tế Tây Trang tăng cường công tác đối ngoại biên phòng trong tình hình mới

Đó là mong muốn của Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, ông Hoàng Bình Quân nhân chuyến thăm và làm việc với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên.

Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Ảnh: Baodienbienphu)

Ngày 1/7, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã có buổi làm việc, trao đổi về công tác quản lý cửa khẩu và quan hệ đối ngoại của đồn trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Tây Trang đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình phối hợp quản lý an ninh, đối ngoại biên phòng và kiểm soát qua cửa khẩu. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 28,7km đường biên với 10 mốc quốc giới. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị nội, ngoại biên địa bàn đơn vị quản lý ổn định; công tác phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới và tuần tra kiểm soát khu vực địa bàn được quan tâm thực hiện. Công tác đối ngoại biên phòng, quản lý, kiểm soát cửa khẩu được đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, giao thương và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Bình Quân biểu dương những kết quả mà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ của đồn cần tiếp tục bám nắm địa bàn, tăng cường công tác đối ngoại biên phòng để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cửa khẩu quốc tế duy nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong việc quan hệ hợp tác, hữu nghị, giao thương với nước bạn Lào; đảm bảo an ninh khu vực nội biên và ngoại biên trong tình hình mới, nhất là trong thời điểm sắp diễn ra đại hôi Đảng các cấp.

Trước đó, ông Hoàng Bình Quân cùng đoàn công tác đã đi khảo sát, kiểm tra công tác quản lý biên giới tại mốc 113, tuyến biên giới Việt – Lào; thăm và làm việc với cán bộ chiến sỹ Trạm Biên phòng tại địa bàn biên giới.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cua-khau-quoc-te-tay-trang-tang-cuong-cong-tac-doi-ngoai-bien-phong-trong-tinh-hinh-moi-111572.html