Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên): Giao thương sôi động

Giao thương giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan thông qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đang diễn ra sôi động, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của tỉnh Điện Biên.

Điện Biên có vị trí địa lý, kinh tế quan trọng ở khu vực Tây Bắc, là tỉnh duy nhất vùng ở Tây Bắc có chung đường biên giới với hai nước bạn Lào và Trung Quốc, rất thuận lợi cho việc phát triển thương mại biên giới, xuất nhập khẩu hàng hóa. Những năm vừa qua, để phát huy thế mạnh thương mại biên giới, tỉnh Điện Biên đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của trung ương về cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông ra biên giới và dọc tuyến biên giới; cơ sở hạ tầng chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu...

Nhộn nhịp xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang

Nhộn nhịp xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang

Đặc biệt, tỉnh Điện Biên đã chú trọng đầu tư hạ tầng tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tây Trang thông thương với tỉnh Phong Sa Lỳ (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Nếu như trước đây, cửa khẩu này chủ yếu phục vụ cư dân biên giới hai nước qua lại thăm thân, buôn bán nhỏ, xuất nhập khẩu hàng hóa gần như không phát sinh thì đến nay đã tương đối hiện đại, có thể đáp ứng tốt cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, phát huy thế mạnh giao thương qua cửa khẩu này với các tỉnh vùng Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, xa hơn là với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tuy không thể so sánh được về mức độ sôi động xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất nhập cảnh, du lịch so với các cửa khẩu khác ở biên giới phía Bắc tại các tỉnh như Lạng Sơn, Quảng Ninh hay Lào Cai, song theo Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Cục Hải quan tỉnh Điện Biên), năm 2018, đơn vị đã giải quyết thông quan cho 1.452 tờ khai hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa, với tổng kim ngạch đạt trên 40,49 triệu USD, tăng gần 90% so với năm 2017. Quý I/2019, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã giải quyết thông quan cho 429 tờ khai hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa, với kim ngạch đạt trên 8,86 triệu USD. Các mặt xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh khác đi qua cửa khẩu này gồm xi măng, vật liệu xây dựng, nông - lâm sản, đồ gia dụng; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị và nông sản...

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên - cho biết: Được sự ủng hộ của Chính phủ về chủ trương, tỉnh Điện Biên đã xây dựng hạ tầng cho Cửa khẩu quốc tế Tây Trang tương đối bài bản, đáp ứng khá tốt nhu cầu giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng sôi động. Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang tạo mọi điều kiện thông thoáng, thuận lợi nhất để hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Lào, Đông Bắc Thái Lan và ngược lại, hàng hóa của các nước bạn nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu này thuận lợi nhất.

“Tới đây, thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, hội đàm, ký kết biên bản hợp tác phát triển kinh tế giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, Vân Nam, hoạt động giao thương qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang chắc chắn sẽ sôi động hơn, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tỉnh Điện Biên” - ông Lê Văn Quý nói.

Theo Sở Công Thương tỉnh Điện Biên, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của tỉnh năm 2018 đạt mức 67 triệu USD, tăng 221,8% so với năm 2017. Quý I/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của Điện Biên đạt 21,2 triệu USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước.

Song Quỳnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cua-khau-quoc-te-tay-trang-dien-bien-giao-thuong-soi-dong-117902.html