Cửa khẩu Phước Tân - Lá chắn ngăn chặn dịch bệnh thâm nhập qua biên giới

Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân nằm tại ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đồn quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 16 km, địa bàn nội biên gồm 03 xã và ngoại biên gồm 03 xã.

Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân.

Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân.

Trong những ngày đầu chống dịch COVID-19, đồn đã thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, chỉ đạo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) và chỉ đạo của các cấp về tăng cường các biện pháp chống dịch và đấu tranh hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trong trạng thái bình thường mới.

Từ tháng 02/2020 đến nay, đồn đã triển khai thực hiện 11 chốt và 02 tổ cơ động tại các đường mòn - lối mở qua biên giới 24/24, gồm 04 người/chốt - tổ do biên phòng chủ trì cùng công an huyện, xã và dân quân.

Đồn có đặc điểm là địa bàn rộng lớn (gồm 03 xã), địa hình bằng phẳng và có nhiều đường mòn dẫn qua biên giới. Nhiều ấp nằm sát bên biên giới là cư dân người Khmer có quan hệ dân tộc, thân tộc thân thiết với cư dân bên kia biên giới nên dễ hoạt động qua lại biên giới trái phép.

Đồn đã triển khai xây dựng kế hoạch, tham mưu và phối hợp với các xã để tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về cách nhận biết về bệnh dịch, tác hại của dịch và cách phòng chống dịch thông qua các phương thức trên loa truyền thanh, tuyên truyền song ngữ lưu động, phát tờ rơi, băng rôn , áp phích; cấp phát cho nhân dân 2.400 khẩu trang y tế; phối hợp với địa phương để rà soát và quản lý chặt số gia đình có người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn; đến từng nhà tuyên truyền, yêu cầu viết cam kết đối với các đối tượng vận chuyển, buôn lậu, người chạy xe ôm - xe dịch vụ taxi không buôn lậu, không đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.

Lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an và dân quân đang làm nhiệm vụ tuần tra.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình các đối tượng buôn lậu, đường dây chuyên đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép, đồn đã phát hiện và bắt giữ 14 vụ/29 người (người Việt Nam, người Campuchia và 01 người Trung Quốc) xuất nhập cảnh trái phép; bắt giữ 02 vụ/04 đối tượng người Việt Nam về hành vi vận chuyển 22.500 chiếc khẩu trang nhập lậu; bắt giữ 04 vụ bằng 14.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; 01 vụ bằng 94 kg pháo nổ nhập lậu.

Với những thành tích đã đạt được, đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã nhận được bằng khen cho 02 cá nhân của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh khen thưởng đột xuất cho 08 cá nhân.

Sắp tới, tỉnh Tây Ninh sẽ đưa ra xét xử công khai các vụ án đưa người xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch, kết hợp với việc quản lý và thực hiện nghiêm quy chế biên giới, quy định về chống dịch của đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân nói riêng và của tất cả các đồn biên phòng trên toàn đất nước nói chung thì Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi được bệnh dịch, đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Lâm Hòa Xuân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/cua-khau-phuoc-tan--la-chan-ngan-chan-dich-benh-tham-nhap-qua-bien-gioi-d132434.html