Cửa khẩu ở Quảng Ninh và Lạng Sơn thông quan trở lại sau kỳ nghỉ Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều cửa khẩu ở hai địa phương biên giới là Quảng Ninh và Lạng Sơn đã thông quan hàng hóa trở lại.

Sau 7 ngày tạm dừng để nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở cầu phao tạm Km 3+4 tại Quảng Ninh hôm nay (28/1) đã thông quan trở lại. Trong ngày, có 120 xe hàng được thông quan qua hai khu vực này.

Cụ thể, tại lối mở cầu phao tạm Km 3+4, có 115 xe hàng xuất khẩu sang Trung Quốc gồm 90 xe hải sản tươi sống các loại, 24 xe hoa và 1 xe cá đông lạnh với tổng khối lượng gần 640 tấn hàng nông, thủy sản.

Đối với hàng nhập khẩu, trong buổi sáng có 1 container hàng tạp được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về từ Trung Quốc. Tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, có 4 container hàng linh kiện điện tử nhập khẩu.

Thời điểm phía Trung Quốc duy trì những quy định khắt khe, hàng trăm xe container bị kẹt lại tại cửa khẩu ở Móng Cái (Ảnh: P.Công)

Thời điểm phía Trung Quốc duy trì những quy định khắt khe, hàng trăm xe container bị kẹt lại tại cửa khẩu ở Móng Cái (Ảnh: P.Công)

Trước đó, hoạt động xuất nhập khẩu tại hai địa điểm trên tạm dừng từ ngày 21/1 đến hết ngày 27/1 (30 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Tại Lạng Sơn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hôm nay phía Trung Quốc cũng khôi phục hoàn toàn việc thông quan ở 5 cửa khẩu có hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu.

5 cửa khẩu ở Lạng Sơn thông quan trở lại gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Tân Thanh, Cửa khẩu Chi Ma, Cửa khẩu ga quốc tế Đồng Đăng và Cửa khẩu Cốc Nam.

Theo đó, sau kỳ nghỉ Tết, gần 3.000 tấn hàng hóa là nông sản, hoa quả đã được xuất khẩu, thông quan thuận lợi, nhanh chóng qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn sang thị trường Trung Quốc.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cua-khau-o-quang-ninh-va-lang-son-thong-quan-tro-lai-sau-ky-nghi-tet-2104569.html