Cửa khẩu Móng Cái chật kín trước giờ Trung Quốc khôi phục thông quan

Hàng đoàn người xếp hàng từ sáng sớm nay (8/1) tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, khiến khung cảnh nơi đây nhộn nhịp chưa từng thấy kể từ khi xuất hiện dịch Covid-19.

Đúng 8h sáng nay theo giờ Hà Nội (Việt Nam), những chuyên gia, công nhân Trung Quốc đầu tiên đã chính thức hoàn thành thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, bước qua vạch phân quản để về Trung Quốc sau thời gian dài gián đoạn. Ước tính ngay trong buổi sáng 8/1 có khoảng hơn 1.000 người Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh về nước.

Ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái:

Từ sáng sớm, nhiều người đã đổ dồn đến Đại lộ Hòa Bình và tiến tới khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Từ sáng sớm, nhiều người đã đổ dồn đến Đại lộ Hòa Bình và tiến tới khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Dịch vụ vận tải khách như xe điện, taxi, xe ôm hoạt động hết công suất đưa khách tới cửa khẩu.

Lực lượng chức năng của TP Móng Cái được huy động tối đa để làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực cửa khẩu.

Tới 7h sáng, hàng trăm người đã đủ điều kiện qua cổng để vào Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 7/1, Chính quyền Nhân dân TP Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) đã có thư thông báo tới UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) về việc chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19.

Theo đó, ngay trong buổi sáng ngày hôm nay đã có hơn 1.000 người Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để nhập cảnh vào Trung Quốc qua Cửa khẩu Đông Hưng.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, trong ngày đầu tiên thông quan trở lại, cặp Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái - Đông Hưng thực hiện thủ tục XNC cho người Trung Quốc từ Việt Nam về nước.

Căn cứ các văn bản liên quan phía Việt Nam và Trung Quốc về việc tối ưu hóa việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 và điều chỉnh hoạt động thông quan cửa khẩu, nâng cao hiệu quả công tác XNC và thông quan hàng hóa, từ ngày 8/1, hoạt động XNC tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sẽ diễn ra từ 8h đến 16h (Giờ Hà Nội) và 9h đến 17h (Giờ Bắc Kinh). Đừng toàn bộ việc nhập cảnh hẹn trước. Người nhập cảnh có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ được nhập cảnh bình thường.

Lãnh đạo TP Móng Cái tặng hoa những người xuất cảnh qua cửa khẩu.

Theo ghi nhận của PV, trong buổi sáng nay, hầu hết thuộc diện người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam về nước thông qua đường cửa khẩu.

Nguyễn Quý

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cua-khau-mong-cai-chat-kin-truoc-gio-trung-quoc-khoi-phuc-thong-quan-5707100.html