Cửa hàng Viettel bị cướp: Màn dàn cảnh vụng về

Cơ quan công an bước đầu đã xác minh được chính Hải và Hưởng hợp tác cùng nhau để lấy điện thoại của cửa hàng Viettel.

Ngày 2/4, Công an quận Tân Phú, TPHCM đang tạm giữ 2 đối tượng Đỗ Minh Hải (27 tuổi, quê Kiên Giang) là quản lý tại cửa hàng Viettel và Nguyễn Văn Hưởng (45 tuổi, quê Hà Nam) là bảo vệ tại cửa hàng này để điều tra liên quan đến vụ trình báo xảy ra cướp 100 chiếc điện thoại tại cửa hàng Viettel ở địa chỉ số 400 Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

Như thông tin báo chí đã đưa trước đó, vào hôm 30/3 Hưởng đến công an trình báo bị cướp đột nhập trói bảo vệ rồi lấy đi hơn 100 điện thoại trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an đã phát hiện đây chỉ là một màn kịch do Hải và Hưởng dựng lên.

Cụ thể vào hôm 29/3, Hải nói có việc phải về sớm và gửi xe máy lại cửa hàng. Tuy nhiên, nhân lúc mọi người không để ý thì Hải lẻn lên lầu 1 trốn vào góc khuất.

Cửa hàng điện thoại nơi xảy ra vụ cướp.

Đến rạng sáng 30/3, Hải bịt mặt xuống nói Hưởng ngồi vào góc cột để Hải dùng băng keo trói lại rồi vô hiệu hóa hệ thống camera tại cửa hàng.

Sau đó, Hải trộm 102 điện thoại đắt tiền, 1 máy tính bảng trị giá hơn 1 tỷ đồng và tẩu thoát. Sau khi Hải thoát đi, Hưởng tự cởi trói cho mình và lấy trộm thêm 2 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo giấu riêng cho bản thân.

Theo kịch bản, khi trời sáng, Hưởng gọi điện cho Hải báo cửa hàng bị cướp, sau đó cả 2 lên công an trình báo.

Sau quá trình điều tra và lấy lời khai của hai người này, công an đã phát hiện họ khai báo gian dối. Sau khi điều tra lại công an đã đưa ra chứng cứ thuyết phục khiến Hải và Hưởng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đức Tùng (Tổng hợp)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cua-hang-viettel-bi-cuop-man-dan-canh-vung-ve-3355646/