Cửa hàng mở cửa phục vụ khách thâu đêm, công an đi từng ngõ nhắc nhở

Từ đêm qua (31/7), Công an đi tuyền truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu dừng hoạt động tập trung đông người, quán karaoke, trà đá vỉa hè, quán bar từ 0h ngày 1/8.

XEM CLIP: Công an nhắc nhở quán bar, trà đá vỉa hè tuân thủ chống dịch Covid-19

Ngay trong đêm 31/7, rạng sáng 1/8, Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) dùng loa phát thanh trên xe ô tô tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành đúng chủ trương của thành phố trong việc phòng chống dịch.

Đến 0h ngày 1/8, 100% hộ kinh doanh phường Hàng Buồm chấp hành tốt chủ trương, không mở cửa bán hàng, kinh doanh.

Sáng 1/8 tại phường Phương Mai, nơi có Bệnh viện Bạch Mai, công an liên tục tuần tra, tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh về phòng chống dịch, cấm triệt để bán hàng quán, trà đá vỉa hè...

Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng phường Phương Liệt đi xe máy vào từng ngõ ngách phố Chùa Bộc nhắc nhở các quán nước bán trà đá, tuyên truyền không tụ tập đông người phòng chống dịch.

Phố Tạ Hiện (phường Hàng Buồm) nơi tập trung nhiều quán bar, nhà hàng phục vụ khách ăn đêm

Phố Tạ Hiện (phường Hàng Buồm) nơi tập trung nhiều quán bar, nhà hàng phục vụ khách ăn đêm

Nhiều khách nước ngoài trên khu phố Tạ Hiện tối 31/7

Công an phường Hàng Buồm, dân phòng đi tuyên truyền về việc dừng kinh doanh hàng ăn, quán bar

Sau 0h ngày 1/8, phường hàng Buồm không còn nhà hàng, quán bar nào mở cửa

Sáng 1/8, xe công an phường Phương Mai tuyền truyền về việc tạm dừng bán hàng trà đá vỉa hè ngay cổng Bệnh viện Lão khoa trung ương

Xe ô tô công an phường liên tục tuần tra trên đường Giải Phóng đoạn cổng Bệnh viện Bạch Mai

Cổng Bệnh viện Bạch Mai thường tập trung đông người bán hàng rong

Khi thấy lực lượng chức năng, nhiều người bán hàng rong dọn đồ

Một số người bán hàng rong chạy lên cầu vượt dành cho người đi bộ trước cổng viện để "núp"

Lực lượng dân phòng phường Phương Liệt đi xe máy tuần tra, nhắc nhở các hộ dân bán trà đá

Từng ngõ nhỏ trên phố Chùa Bộc được nhắc nhở dừng bán hàng nước giải khát

Người bán hàng nước trà đá trong ngõ chấp hành sau khi được tuyên truyền nhắc nhở

Hà Hội sẽ tạm dừng kinh doanh trà đá vỉa hè cho đến khi có thông báo mới

Tuy nhiên, một số quán trà đá trên phố Ngô Quyền sáng nay vẫn bán hàng, tụ tập đông người

Khi công an phường hay chính quyền địa phương không tuyên truyền, nhắc nhở thì các quán nước vỉa hè vẫn kinh doanh (ảnh chụp trên phố Tạ Quang Bửu sáng nay)

Quán nước chè trong ngõ 95 phố Chùa Bộc

Quán nước chè trên phố Ngô Quyền vẫn bán hàng sáng 1/8

Phạm Hải

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/cua-hang-mo-cua-phuc-vu-khach-thau-dem-cong-an-di-tung-ngo-nhac-nho-662625.html