Cửa hàng kinh doanh Hà Nội tiếp tục đóng cửa, phòng chống COVID-19

Ngày đầu tiên tiếp tục thực hiện lệnh cách ly xã hội, các hàng quán ở Hà Nội nghiêm túc đóng cửa để phòng chống dịch.

Sau hai tuần ngừng kinh doanh, nhiều chủ cửa hàng hồi hộp chuẩn bị mở cửa trở lại nhưng khi có lệnh tiếp tục cách ly thì họ nhanh chóng thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa để phòng chống dịch.

Sau hai tuần ngừng kinh doanh, nhiều chủ cửa hàng hồi hộp chuẩn bị mở cửa trở lại nhưng khi có lệnh tiếp tục cách ly thì họ nhanh chóng thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa để phòng chống dịch.

Sáng 16/4, trên mọi đường phố Hà Nội, PV ghi nhận cảnh hàng loạt cửa hàng ngừng kinh doanh, tránh tụ tập đông người.

Các hàng ăn và quán cà phê trên đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm cửa đóng then cài.

Dọc dường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy là nơi tập trung rất nhiều các cửa hàng kinh doanh giờ cũng im lìm.

Một cửa hàng thời trang treo cờ Tổ quốc kín mít như một cách để ủng hộ lệnh cách ly xã hội của Chính phủ.

Nhiều cửa hàng nổi tiếng đóng cửa hoàn toàn hoặc chỉ nhận bán online.

Các cửa hàng vàng hiện cũng chỉ giao dịch online.

Showroom ô tô, xe máy đóng cửa và không nhận các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa trong thời gian xã hội tiếp tục cách ly.

Một chợ dân sinh hoạt động nhưng cũng được kiểm soát khá tốt với chốt dân phòng thường xuyên nhắc nhở, đi kiểm tra và có chuẩn bị dung dịch vệ sinh kháng khuẩn phục vụ những người mua bán ở đây.

Ngân hàng và các hiệu thuốc hoạt động bình thường để phục vụ người dân.

Video: Chợ hoa lớn nhất miền Bắc vắng tanh, không một bóng người:

LAN HƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/cua-hang-kinh-doanh-ha-noi-tiep-tuc-dong-cua-phong-chong-covid-19-ar540490.html