Cửa hàng Công đoàn - một việc làm nhiều hiệu quả

'Việc CĐCS đứng ra mở cửa hàng thương mại bách hóa, không chỉ mang lại nhiều lợi ích hơn cho hơn 500 đoàn viên, NLĐ tại đơn vị, mà còn mở thêm kênh quảng bá, đưa sản phẩm của Cty đến với người tiêu dùng một cách trực tiếp và sinh động hơn' - ông Nguyễn Bá Thông - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Cty CP XNK Sa Giang, tỉnh Đồng Tháp - tự hào giới thiệu.

Cửa hàng CĐ của CĐCS Cty CP XNK Sa Giang (Đồng Tháp).Ảnh: LỤC TÙNG

Năm 2010, khi Cty Sa Giang dời toàn bộ cơ ngơi vào KCN Sa Đéc theo quy hoạch chung của tỉnh Đồng Tháp, trụ sở cũ tại phường 1 (TP.Sa Đéc) được quy hoạch làm xưởng sản xuất nước tinh khiết đóng chai. Nhận thấy vị thế này rất phù hợp với việc kinh doanh nên lãnh đạo CĐCS đã chủ động đề xuất gặp Ban giám đốc Cty để thuyết phục đồng ý giao cơ sở 88/6 Trần Hưng Đạo để làm kinh tế CĐ. Với lý lẽ vừa là nơi quảng bá sản phẩm Cty với người tiêu dùng, vừa cung ứng các mặt hàng chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của đoàn viên, CNLĐ trong và ngoài đơn vị, lãnh đạo Cty Sa Giang đã đồng ý ủng hộ với điều kiện duy nhất là mỗi năm đóng góp 200 triệu đồng để làm quà Tết cho toàn Cty.

Chị Huỳnh Thị Bé Ngọc - Chủ tịch CĐCS Cty Sa Giang - nhớ lại: “Tâm trạng lúc đó vừa mừng, vừa lo. Mừng vì mở ra điểm bán hàng chất lượng cho đoàn viên, CNLĐ trong và ngoài đơn vị, nhưng lo là làm thế nào để đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo Cty”. Sau khi hội ý trong Ban chấp hành, CĐCS Cty đã thống nhất thành lập cửa hàng thương mại Thịnh Phát với mong muốn công việc kinh doanh sẽ ngày một thành công. Qua tính toán, CĐCS quyết định thuê 4 lao động trực tiếp phụ trách cửa hàng. Ngoài các chế độ bảo hiểm, hiện mỗi lao động thu nhập 5 - 5,5 triệu đồng/người/tháng, lãnh đạo Cty còn hỗ trợ bữa ăn ca nên các lao động gắn bó, làm việc rất hiệu quả. Theo đó, ngoài việc bày bán sản phẩm của Cty như hủ tiếu, bánh hỏi, bún, giò thủ, nhân viên bán hàng còn trực tiếp tham mưu để đưa thêm các mặt hàng chất lượng của Đồng Tháp và sản phẩm khách hàng tín nhiệm vào để đáp ứng nhu cầu đa dạng trong cuộc sống.

Nhờ cách kinh doanh linh động này mà hiệu quả cao, không chỉ đủ tiền chi quà Tết cho đoàn viên và người lao động đúng theo kế hoạch, hơn thế nữa, vài năm gần đây cửa hàng còn chi tăng thêm 3 đợt với tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng. Không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động, thông qua cách kinh doanh linh động của mình, theo ông Nguyễn Bá Thông, cửa hàng của tổ chức CĐ còn góp phần mang lại hiệu ứng tích cực cho việc kinh doanh của công ty.

LỤC TÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cua-hang-cong-doan-mot-viec-lam-nhieu-hieu-qua-638907.ldo