Cửa hàng biểu tượng của Moskva đóng cửa sau 120 năm

Cửa hàng bách hóa Eliseevsky danh tiếng luôn là một trong những địa điểm phải ghé qua của du khách khi đến thủ đô nước Nga, nay chuẩn bị đóng cửa sau 120 năm hoạt động.

Bên trong cửa hàng bách hóa Eliseevsky. Ảnh: The Washington Post

Bên trong cửa hàng bách hóa Eliseevsky. Ảnh: The Washington Post

Kênh RT (Nga) đưa tin cửa hàng bách hóa Eliseevsky trên phố Tverskaya đóng cửa từ 11/4 bởi lượng du khách giảm mạnh do dịch COVID-19.

Trong video quay ngày 6/4, có thể thấy trên các kệ hàng chỉ còn lác đác vài mặt hàng nhỏ như xúc xích, món ăn… (video dưới, nguồn: RT):

Eliseevsky được khai trương từ năm 1901 bởi doanh nhân giàu có Grigory Eliseev và có 120 năm lịch sử. Trong nhiều thế hệ người dân Moskva, Eliseevsky gắn liền với các mặt hàng phong phú.

Trước khi đóng cửa, chuỗi cửa hàng bách hóa cao cấp Alye Parusa là đơn vị vận hành Eliseevsky. Tuy nhiên gần đây Alye Parusa đã ngừng kinh doanh. Đại diện Eliseevsky cho biết họ đang liên lạc với nhiều nhà bán lẻ khác.

Giới chức thành phố Moskva yêu cầu người chủ mới sẽ đảm bảo bảo tồn nội thất cổ kính của tòa nhà.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cua-hang-bieu-tuong-cua-moskva-dong-cua-sau-120-nam-20210411104239763.htm