Cửa hàng 0 đồng tại Kiên Giang và tặng quà các nơi

Chiều 13-5, tại Lớp học tình thương Hòa Hảo (P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM), Phật tử Diệu Liên - Lý Thu Linh, đại diện Quỹ Tương trợ Việt Nam, các Phật tử đã thăm hỏi và tặng quà đến 70 em học sinh.

Những học sinh khó khăn được nhận quà

Đây là những học sinh con em gia đình khó khăn không có điều kiện học ban ngày. Hầu hết các em phải đi lượm ve chai, bán vé số, phụ hồ... Mỗi phần quà gồm: sách Đức Phật và tuổi thơ, quần áo, bánh kẹo, sữa, xúc xích, thịt hộp, kem - bột đánh răng, khăn lông...

Được biết, trước đó, ngày 6-5, đoàn đã thăm hỏi và tặng quà gồm gạo, các nhu yếu phẩm và tiền mặt đến 115 gia đình bệnh nhân phong ở Trung tâm điều trị bệnh nhân phong Bến Sắn (H.Tân Uyên, Bình Dương).

Tổng trị giá các phần quà gần 50 triệu đồng, do gia đình Phật tử Nguyễn Căn, Lan Hương và Bảo Phạm hỗ trợ.

Diệu Đức

* Kiên Giang: Ngày 14-5, nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương, TP.Hồ Chí Minh đã đến tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ bàn giao nhà.

Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo

Đoàn đã bàn giao 10 căn nhà tình thương đến 10 hộ nghèo đang lâm vào cảnh neo đơn, không nơi nương tựa; trao tặng 20 phần quà và 10 giếng nước sạch cho các hộ nghèo, người dân tộc Khmer ở huyện An Biên…

Chương trình tặng nhà, quà và giếng nước sạch do nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

* Ngày 13-5, nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương, TP.Hồ Chí Minh đã đến huyện Gò Quao (Kiên Giang) tài trợ hàng hóa thiết yếu trị giá 200 triệu đồng để tổ chức lễ khai trương “Cửa hàng 0 đồng” dành tặng quà miễn phí cho người nghèo.

Khai trương, cửa hàng 0 đồng tại huyện Gò Quao

Thực hiện phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, sau lễ khai trương, cửa hàng 0 đồng đã tiếp trên 1.000 lượt người nghèo đến nhận quà gồm: gạo, mì gói, đường, nước tương, dầu ăn và các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết sinh hoạt trong gia đình…

Được biết, nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương còn tiếp tục tài trợ xây dựng chuỗi 5 cửa hàng 0 đồng dành cho hộ nghèo, theo phương châm “Ai có đến cho, ai cần đến nhận” trong huyện Gò Quao.

Trần Trọng Trung

* Đồng Tháp: Sáng ngày 14-5, chùa Bảo Long, TP.Hồ Chí Minh đến xã Tân Công Chí, huyện biên giới Tân Hồng tổ chức tặng 30 suất quà (lương thực, nhu yếu phẩm) đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và người mù, mỗi suất trị giá 250.000 đồng.

Chùa Bảo Long trao quà tại H.Tân Hồng

Trần Thắng

* Tiền Giang: Chiều ngày 12-5, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao nhà tại ấp Bình Hòa B, xã Tam Bình huyện Cai Lậy.

NS.TN Huệ Ngọc bàn giao nhà

Căn nhà được bàn giao cho gia đình ông Nguyễn Văn Tài, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 45m2 (dài 9 m, ngang 5m), vách tường, cột bê-tông, mái lợp tole, nền gạch men với tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, NS.Huệ Ngọc trụ trì chùa Bửu Long, thị xã Cai Lậy vận động tài trợ 50 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Kim Loan (thành viên Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam) vận động 10 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp.

Tại buổi bàn giao, gia đình ông Tài còn nhận được 40 kg gạo cùng nhiều quà tặng vật dụng gia đình. Được biết, trước đó các nhà hảo tâm đã tặng 100 kg gạo để hỗ trợ cất nhà.

Xuân Uyên

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//tuthienxahoi/2020/05/15/3bc698/