Cưa đầu đạn để bán phế liệu, 2 vợ chồng thương vong

Trong lúc cưa đạn 105 ly để lấy bán phế liệu thì đầu đạn phát nổ, người chồng tử vong còn người vợ bị mảnh đạn găm vào người nguy kịch.

Ông Vũ Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, vụ nổ đầu đạn xảy ra vào khoảng 10g30 sáng nay (29-5) tại nhà ông Nguyễn Quốc Sơn (SN 1982) ở làng Đê Lanh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thời điểm này, ông Sơn lấy 8 quả đạn 105 ly ra cưa đầu đạn để lấy thuốc nổ và bán sắt phế liệu. 7 quả đạn đầu tiên cưa thành công nhưng sang quả đạn thứ 8 thì phát nổ khiến ông Sơn tử vong tại chỗ. Vợ ông Sơn là bà Trương Thị Thúy (SN 1985), ở gần đó thì bị thương nặng vì mảnh đạn găm vào người và được đưa đi cấp cứu, báo VOV thông tin.

Theo báo Dân trí, ngay sau sự việc xảy ra UBND xã đã báo cáo cấp trên và các lực lượng chức năng khác; đồng thời cử cán bộ cùng nhân dân trong làng đến hiện trường để hỗ trợ gia đình.

Được biết ngay sau đó, Ban chỉ huy Quân sự huyện Đăk Đoa cùng Công an huyện đã đến hiện trường kiểm tra và phát hiện thêm 7 quả đạn pháo 105 ly còn chưa bị kích hoạt. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu các quả đạn pháo trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhận vụ tai nạn.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cua-dau-dan-de-ban-phe-lieu-2-vo-chong-thuong-vong-149940.html