Cứa cổ người đến viếng đám tang cha: Nghi phạm biểu hiện bất thường

Công an tỉnh TT- Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Viết Thịnh (SN 1994, trú phương Thuận Thành, TP Huế) để điều tra về tội 'Giết người'.

Như VietNamNet đã đưa tin, sau khi biết tin người bạn của mình là ông Lê Viết Tuấn mất, tối 19/8, ông Hà Ngọc D. (SN 1963, trú Hòa Khánh, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đi xe từ Đà Nẵng ra Huế để viếng đám tang bạn.

Đối tượng Thịnh tại cơ quan điều tra

Sáng 20/8, sau khi đưa tiễn bạn về nơi an táng, ông D. trở lại nhà gia chủ để thắp hương, tạm biệt gia đình trước khi vào Đà Nẵng.

Tại đây, khi mọi người đang làm lễ trong nhà, ông D. ngồi uống nước phía bàn ngoài sân thì đối tượng Lê Viết Thịnh (con trai ông Tuấn) bất ngờ đi từ trong bếp ra, cầm dao cứa ngang cổ ông D.

Mặc dù đã được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông D. đã tử vong sau đó.

Thông tin từ công an tỉnh, trước khi cầm dao sát hại bạn của cha, Thịnh là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều biểu hiện bất thường trong cuộc sống.

Quang Thành

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/cua-co-nguoi-den-vieng-dam-tang-cha-nghi-pham-bieu-hien-bat-thuong-472786.html