Cửa chuồng mở, hổ Siberia lao đến vồ nữ nhân viên sở thú

Một nữ nhân viên sở thú đã bị con hổ to lớn vồ ngã rồi cào cắn sau khi người này đem thức ăn vào cho con vật và không may cánh cửa chuồng lại không đóng chặt.

Cảnh tượng đáng sợ khi con hổ vồ chặt nữ nhân viên.

Vụ việc đã xảy ra trong sự kinh hãi của đông đảo khách tham quan ở vườn thú Kaliningrad ở Nga.

Được biết, cửa chuồng hổ đã vô tình bị để mở khi nhân viên mang thức ăn vào cho con hổ đực có tên Typhoon, 16 tuổi. Trong lúc cô bị hổ tấn công, những người chứng kiến đã ném đá và đồ vật vào con thú dữ để xua đuổi nó.

Một số người còn bê cả bộ bàn ghế ở quán cafe gần đó ném qua hàng rào để đánh lạc hướng con hổ nhằm tạo điều kiện để nạn nhân chạy tới chỗ an toàn. “Khuôn mặt của cô gái chảy máu. Cô ấy đã la hét và cố gắng chống lại con vật”, một nhân chứng kể lại.

Một lát sau, các nhân viên vườn thú đã chạy đến và bắn cho con hổ một mũi thuốc an thần. Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng.

Vườn thú Kaliningrad cho biết hổ Typhoon chưa từng tấn công nhân viên chăm sóc. Tuy nhiên, hôm đó con thú to lớn đã tỏ ra “giận dữ” và “hung hăng”. Một vụ điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được tiến hành.

Hổ Siberia là loài hổ lớn nhất trên thế giới. Con hổ Typhoon được sinh ra ngày 1/7/2001 tại vườn thú Chelyabinsk, sau này mới chuyển tới vườn thú Kaliningrad.

Xuân Chi/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/cua-chuong-mo-ho-siberia-lao-den-vo-nu-nhan-vien-so-thu-20171106123323261.htm