Cưa chân giữ mạng sống ngư dân vì bị nổ tàu cá

Vụ nổ tàu cá khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người bị cưa chân để giữ mạng sống và 12 người khác bị thương…

Trưa 18/10, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng cho biết, 3g cùng ngày có tiếp nhận 8 bệnh nhân được chuyển ra từ tỉnh Quảng Ngãi ra. Cả 8 bệnh nhân này đều là nạn nhân trong vụ nổ tàu cá tại huyện đảo Lý Sơn.

Trong đó, có 1 bệnh nhân 28 tuổi, bị dập nát chân nên các bác sĩ phải thực hiện cưa ngay để cứu mạng sống. Hiện, ca mổ đã thành công, bệnh nhân đang được điều trị tại phòng hồi sức sau mổ. 7 bệnh nhân còn lại bị thương tích từ 30% đến 50% và được điều trị tại khoa Bỏng. Các bệnh nhân bị thương chủ yếu bị dị vật là kính và dăm gỗ gây thương tích ở vùng đầu, mắt…

Các bệnh nhân cho biết, khi vụ nổ xảy ra, trên tàu không ai nấu nướng gì.

Các ngư dân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22g ngày 17/10, tàu cá do ông Trương Minh Kính (46 tuổi), ngụ xã An Hải, huyện Lý Sơn làm chủ, đang trên đường về đất liền, cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý thì bất ngờ phát nổ. Vụ nổ làm anh Dương Minh H. (21 tuổi) tử vong tại chỗ. 8 người bị thương nặng được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. 5 người bị thương nhẹ được điều trị tại tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn xác nhận về vụ việc. Theo ông Ninh, sau khi xảy ra vụ việc, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã điều động tàu cá của một số ngư dân địa phương cùng phối hợp tiếp cận khẩn cấp tàu bị nạn để hỗ trợ, đưa các ngư dân bị nạn đi cấp cứu.

Theo vị Phó chủ tịch, nguyên nhân của vụ nổ có thể do chập điện trên tàu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phỏng đoán, còn nguyên nhân chính thức vẫn chưa được xác nhận cụ thể.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và lên kế hoạch hỗ trợ các ngư dân bị nạn.

DUY CA

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/cua-chan-giu-mang-song-ngu-dan-vi-bi-no-tau-ca-15428.html