Cưa chân để giữ mạng sống ngư dân trong vụ nổ tàu cá ở Quảng Ngãi

Các bệnh nhân trong vụ nổ tàu cá ở Quảng Ngãi bị bỏng 30-40%, trong đó có nam bệnh nhân 24 tuổi bị dập nát chân, phải cưa bỏ.

Trưa 18/10, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết các bệnh nhân trong vụ nổ tàu cá ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết các bệnh nhân bị bỏng 30-40%, trong đó có một người phải cưa chân. Ảnh: H.G.

Theo bác sĩ Trung, rạng sáng nay bệnh viện tiếp nhận 8 bệnh nhân. Trong đó, có một bệnh nhân bị dập nát chân, qua hội chẩn các bác sĩ phải cưa chân để cứu mạng sống nạn nhân. Bảy nạn nhân còn lại bị bỏng từ 30-40%, đang được tích cực điều trị tại khoa Bỏng tạo hình.

Anh Nguyễn Chí Đại (25 tuổi) đang được điều trị tại khoa Bỏng, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, tàu cách bờ khoảng 5 hải lý. “Sau 1 tháng đi đánh bắt, tàu chúng tôi quay về đất liền. Tối qua, trong lúc tôi nằm ngủ thì nghe tiếng nổ rất lớn. Lúc này, nhiều anh em bị bỏng khá nặng phải điện đàm cho tàu bạn tới cứu”, anh Đại nhớ lại.

Anh Nguyễn Chí Đại đang được điều trị tại khoa Bỏng tạo hình của Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: G.H.

Ông Trương Đình Tiến (56 tuổi) cho biết trong vụ nổ tàu, gia đình có 3 người con gặp nạn, trong đó anh Trương Đình Thịnh (24 tuổi) phải cưa chân vì vết thương quá nặng.

“Tôi có 3 đứa con trên tàu gặp nạn. Thịnh bị nặng nhất phải cưa chân, đang nằm hồi sức cấp cứu. Hai đứa còn lại bị nhẹ, đã qua nguy kịch. Bây giờ tôi chỉ mong các con nhanh khỏe lại”, ông Tiến nói.

Trước đó, Zing.vn đưa tin khoảng 22h khuya 17/10, tàu cá của ông Trương Minh Kính (46 tuổi, ngụ xã An Hải, huyện Lý Sơn) đang trên đường trở về đất liền sau 1 tháng đánh bắt bất ngờ phát nổ và bốc cháy. Vụ việc khiến 1 người chết và 13 người bị thương. Trong đó 8 người bị thương nặng được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Bệnh viện Đà Nẵng (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cua-chan-de-giu-mang-song-ngu-dan-trong-vu-no-tau-ca-o-quang-ngai-post885402.html