Cưa cây cùng cha, bé trai bị cây bạch đàn đè tử vong

Người cha mua cây của người khác rồi sau đó đưa con đi cưa cây cùng, chẳng may cây ngã trúng làm người con tử vong.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Hoàng Anh. Ảnh: Báo Cần Thơ

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Hoàng Anh. Ảnh: Báo Cần Thơ

Ngày 1/6, UBND xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cử cán bộ đến nhà anh Nguyễn Hoàng Anh (42 tuổi, ngụ ấp Kênh Giữa) động viên gia đình vượt qua đau buồn và hỗ trợ chi phí mai táng cho bé Nguyễn Hoàng Phúc (14 tuổi, con anh Hoàng Anh).

Theo VOV, trưa 31/5, Phúc theo cha đi cưa cây thuê cho hàng xóm. Cây bạch đàn do người cha cưa ngã đã đè trúng Phúc.

Bé trai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau nhưng không qua khỏi.

Chủ tịch UBND xã Khánh Hải Nguyễn Thành Được cho biết gia đình anh Hoàng Anh thuộc diện nghèo khó, không đất sản xuất, sống bằng nghề cưa cây thuê.

“Gia đình không đất sản xuất, vợ chồng làm nghề cưa cây mướn và mua cây của người dân địa phương bán lại để nuôi 2 con ăn học” - ông Nguyễn Thành Được, Chủ tịch UBND xã Khánh Hải, cho biết trên báo Cần Thơ.

UBND huyện Trần Văn Thời và chính quyền xã Khánh Hải đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cặp vợ chồng nghèo 3,5 triệu đồng.

Trước đó, đầu giờ sáng ngày 26/5, trong khi các em học sinh chuẩn bị vào lớp, một cây phượng vĩ to trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bất ngờ bị bật gốc khiến một học sinh chết và nhiều học sinh bị thương.

Ngay sau đó, Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản gửi UBND các quận, huyện; Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật và Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn TP.

Liên Khải (TH) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cua-cay-cung-cha-be-trai-bi-cay-bach-dan-de-tu-vong-94423-3.html