Cua 'ái nam ái nữ' siêu quý hiếm

Con cua xanh Chesapeake nửa đực, nửa cái thu hút sự chú ý đặc biệt khi được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học Maryland (Mỹ).

Con cua này mắc chứng lưỡng tính (bilateral gynandromorph) hiếm gặp. Nó dài khoảng 10 cm và khoảng 3 tuổi.

Con vật có càng màu xanh, chóp đỏ và phần yếm hình chữ V.

Thông thường, phần chóp càng của cua xanh đực chỉ có màu xanh và phần yếm hình chữ T. Trong khi đó, phần chóp càng của cua cái thường có màu đỏ và phần yếm của nó mở rộng.

Cua đực (trái) và cua cái (phải) phát triển như bình thường.

Cua đực (trái) và cua cái (phải) phát triển như bình thường.

Con cua mà ông Smith bắt lại có ngoại hình kỳ dị.

Lần cuối cùng mà người ta tìm thấy một con cua nửa đực, nửa cái ở Bờ Đông nước Mỹ là cách đây 15 năm.

Thợ bắt cua Jerry Smith là người bắt được con cua này. Thay vì bán nó hoặc làm thịt, ông tặng nó cho Bảo tàng Khám phá Delmarva.

"Phần chóp càng của con đực thường có màu xanh dương trong khi của con cái ít xanh hơn và thường có màu đỏ", September Meagher, chuyên gia tại Bảo tàng Khám phá Delmarva cho hay.

Chứng Gynandromorph được tìm thấy ở nhiều loài chim, côn trùng và động vật giáp xác như cua và tôm hùm. Gynandromorph xuất hiện khá sớm, khi con cua vẫn còn ở dạng trứng.

Tại một số thời điểm, tế bào không phân chia các nhiễm sắc thể giới tính của nó theo kiểu điển hình, dẫn đến sự phân bố không đồng đều các đặc điểm sinh dục, từ màu sắc đến cơ quan sinh sản.

Nguyên nhân dẫn tới Gynandromorph có thể là do nhiệt độ nước hoặc nồng độ hormone bên trong tử cung của con mẹ.

Bảo tàng Delmarva vẫn chưa đặt tên cho con cua, họ đang trưng cầu ý kiến của công chúng.

Diệu Hoa (Nguồn: Daily Mail)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cua-ai-nam-ai-nu-sieu-quy-hiem-ar616092.html