Cú trượt dài của hot girl Ngọc Miu - cánh tay đắc lực của ông trùm Văn Kính Dương

Sau khi trở thành hot girl nổi tiếng trên mạng, Ngọc Miu lọt vào mắt xanh của ông trùm buôn ma túy Văn Kính Dương, cũng từ đây cô gái trẻ đã trở thành một mắt xích trong đường dây sản xuất và chế biến ma túy.

Cuộc hôn nhân chóng vánh và ngã rẽ cuộc đời của hot girl Ngọc Miu

Ngọc Miu tên thật là Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994, quê Hải Phòng) sinh ra trong gia đình có 3 chị em. Ham chơi từ nhỏ, nên chỉ học hết lớp 11. Khi chưa tốt nghiệp phổ thông, Ngọc kết hôn với người đàn ông sinh năm 1985 và có một con chung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng nhanh chóng tan vỡ.

Vẻ đẹp nóng bỏng của Ngọc Miu (Ảnh IT)

Vẻ đẹp nóng bỏng của Ngọc Miu (Ảnh IT)

Đến khi 17 tuổi, Ngọc theo gia đình chuyển vào Nam sinh sống. Với ngoại hình xinh xắn và khả năng diễn xuất, Ngọc lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Đầu năm 2014, Ngọc nhận được lời mời đóng MV ca nhạc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Cũng từ đó, tên tuổi của Ngọc trở nên phổ biến trên khắp các diễn đàn mạng, với ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng.

Phía sau cuộc sống hào nhoáng của một hot girl trên mạng xã hội

Năm 2010, Văn Kính Dương trốn truy nã khi đang thụ án về tội Cướp giật tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy tại trại giam Thanh Lâm, Thanh Hóa. Sau đó, hắn thay đổi lý lịch, lấy tên giả cùng người tình Nguyễn Thị Phúc buôn bán ma túy. Tháng 3/2012, Dương đặt mua 500gr ma túy đá của Hoàng Phương Lam với giá 525 triệu đồng rồi đem đi bán kiếm lời. Trả trước 300 triệu, số còn lại khi nào bán được hết sẽ thanh toán nốt. Khi nhận số ma túy từ Lam, Dương phát hiện đây là hàng kém chất lượng nên đã yêu cầu được đổi hàng.

Nguyễn Thị Phúc lĩnh án tù chung thân (Ảnh Dân trí)

Tối 31/3/2012, Dương đưa 400gr ma túy cho Phúc (100gr hắn đã bán được trước đó) để đến gặp Lam tại một phòng ở khách sạn Hà Nội Tower để đổi hàng. Sau khi giao dịch, cả hai xuống dưới sảnh khách sạn thì bị Công an bắt giữ. Phúc và Lam bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, còn Dương đã nhanh chân tẩu thoát.

Khi Phúc bị bắt, hắn làm giấy tờ giả rút số tiền trong tài khoản của người tình rồi bỏ trốn sang nước ngoài. Tại Campuchia, Dương đã gặp được Tom - người đã hướng dẫn và cung cấp nguyên liệu cho hắn điều chế ma túy tổng hợp. Về Việt Nam, Dương vào Nam sinh sống và bắt đầu triển khai đường dây sản xuất và buôn bán ma túy số lượng lớn. Trong thời gian ấy, Dương để mắt đến Ngọc và cả hai sống chung như vợ chồng, có một con chung sinh năm 2015.

Văn Kính Dương và Ngọc Miu (Ảnh IT)

Sống chung với Dương, Ngọc trở thành “bà hoàng” khi ở trong căn hộ cao cấp tại Sunrise City (Quận 7), sở hữu chiếc xe Mercedes hơn 2 tỷ đồng, cùng với đó là những món đồ hàng hiệu sang chảnh. Ngọc sống chung với Lê Hương Giang - người được Văn Kính Dương tin tưởng giao nhiệm vụ thu tiền bán ma túy. Chỗ ở của Ngọc đã trở thành nơi tập kết và giấu hàng cho Dương. Cũng từ đây, Ngọc bắt đầu tham gia vào đường dây buôn bán ma túy của Dương.

Lê Hương Giang (Ảnh IT)

Những mẻ ma túy sau khi được chế biến, sẽ được đóng gói và đưa đến các địa điểm cất giữ, chuẩn bị giao cho các đại lý cấp 1. Căn hộ sang chảnh của Ngọc là một trong những nơi được Dương dùng để cất giấu ma túy. Ngày 19/10/2016, do nghi ngờ Giang bị công an theo dõi nên Dương đã yêu cầu Ngọc thuê một căn hộ sang trọng khác tại Hùng Vương Plaza, quận 5 để cất giấu ma túy. Tại đây, Dương đã giao cho Ngọc phân phối nguồn hàng cho Nguyễn Thu Huyền (31 tuổi, ngụ Hà Nội) để bán cho các đại lý ở TP.HCM.

Nguyễn Thu Huyền - một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy của Văn Kính Dương (Ảnh IT)

Đến ngày 6/4/2017, Lê Văn Mang (32 tuổi, ngụ Cà Mau) bị bắt tại Hải Phòng. Thấy có biến, Dương đã gọi cho Ngọc, yêu cầu gọi cho Huyền qua nhà lấy ma túy và đem giấu đi chỗ khác. Nhưng Huyền không chịu mang ma túy về nhà mình cất giữ, Ngọc đã gọi điện thuê phòng ở khách sạn trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Quận 10) để chờ Huyền mang ma túy đến cất giấu.

Ngày 8/4/2017, Cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp Ngọc Miu, đồng thời khám xét phòng khách sạn thu được số ma túy cất giấu. Theo bản cáo trạng truy tố, do Ngọc là người giúp Nguyễn Thu Huyền cất giấu ma túy nên cô phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy với khối lượng ma túy ở thể rắn 855,08 g.

Ngày 7/5, TAND TP.HCM đưa ra xét xử vụ án đường dây ma túy của Văn Kính Dương.

Huyền Minh (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/cu-truot-dai-cua-hot-girl-ngoc-miu-canh-tay-dac-luc-cua-ong-trum-van-kinh-duong-5121821.html