Cử tri trẻ tuổi – chìa khóa mang lại chiến thắng cho ông Joe Biden

Theo The Guardian, tỷ lệ cử tri trẻ tuổi đi bỏ phiếu tăng 10%, đặc biệt là ở các bang chiến địa quan trọng, là yếu tố giúp ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay.

Lượng cử tri trẻ tuổi đi bỏ phiếu tăng

Phân tích cho thấy, tỷ lệ cử tri thanh niên đi bỏ phiếu tăng lên 10%, đặc biệt là ở 11 bang chiến địa quan trọng. Điều này có thể đã mang lại lợi thế cho ông Biden, khi được 61% những người trong độ tuổi 18-29 ủng hộ.

“Tôi cảm thấy cuộc bầu cử năm nay lớn hơn so với bất kỳ cuộc bầu cử nào trước đây”, Alondra Alvarez, 20 tuổi, người đã bỏ phiếu sớm ở Michigan cho biết. Năm nay, Michigan chứng kiến số cử tri thanh niên đi bỏ phiếu tăng gấp 3 lần so với năm 2016.

“Tôi vẫn nhớ cảm xúc của mình vào năm 2016 sau khi ông Trump đắc cử. Điều đó không tốt nhưng cũng không phải là lỗi của tôi, tôi không nói gì về việc kết quả sẽ như thế nào”, Alvarez nói.

Sinh viên xếp hàng tại điểm bỏ phiếu trong khuôn viên Đại học Irvine, bang California. Ảnh: Reuters

Sinh viên xếp hàng tại điểm bỏ phiếu trong khuôn viên Đại học Irvine, bang California. Ảnh: Reuters

Hiện tại, những người trẻ tại Mỹ đã có tiếng nói của họ. Theo các dự đoán, thanh niên chiếm 17% tỷ lệ phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm nay và họ cũng có tiềm năng tạo ra sự khác biệt quyết định trong cuộc đua vào Thượng viện ở những bang như Georgia, Arizona và Bắc Carolina.

Một số thay đổi về bầu cử đã tạo nên sự khác biệt trong năm nay, khi 21 tiểu bang cho phép người dân đăng ký cử tri và bỏ phiếu trong cùng một ngày, đặt hòm bỏ phiếu trong khuôn viên các trường đại học ở hầu hết các bang.

Những thay đổi khác do đại dịch Covid-19 dường như cũng tạo điều kiện cho giới trẻ, những người thường có lịch trình không linh hoạt và nhiều hoạt động làm việc và học tập. Hàng triệu thanh niên đã tận dụng lợi thế của việc bỏ phiếu sớm trong năm nay, và một số bang đã cho phép cử tri bỏ phiếu bầu vắng mặt mà không cần lý do.

“Tôi cảm thấy thực sự tự hào khi nhiều người trẻ tuổi đi bỏ phiếu”, Kyle Dennis, 19 tuổi, bỏ phiếu ở bang Bắc Carolina nói.

“Mọi người đã đi bỏ phiếu rất đông trong khuôn viên trường của tôi. Mỗi khi đi ngang qua địa điểm bỏ phiếu, tôi đều thấy mọi người đang xếp hàng dài”, Dennis cho biết. Dennis có thể bỏ phiếu ngay trong khuôn viên trường, điều mà anh chỉ ra là không thể đối với đa số người dân Mỹ.

“Khi nói về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp, mọi người nghĩ rằng do việc bỏ phiếu không dễ dàng. Những người trẻ tuổi còn đang đi học, làm việc bán thời gian và nhiều sinh viên phải học chuyên ngành trong năm nay. Không phải ai cũng có điều kiện để di chuyển quãng đường xa và dành nhiều thời gian để xếp hàng”, Dennis nói.

“Những người trẻ tuổi phải chịu áp lực bỏ phiếu giống như các cộng đồng da màu. Khi bạn phá bỏ rào cản đối với những người trẻ, họ sẽ đi bỏ phiếu”, Nicole Hensel, Giám đốc điều hành “New Era Colorado” – sáng kiến bỏ phiếu dành cho thanh niên lớn nhất ở Colorado. Số liệu của New Era Colorado cho thấy, có tới 70% cử tri thanh niên đã đi bỏ phiếu trong năm nay.

Biden được lòng nhóm cử tri trẻ tuổi

Theo The Guardian, một số cuộc thăm dò cho thấy, ông Biden nhận được ít nhất 2% ủng hộ từ giới trẻ vào tháng 11/2019, bởi vậy sự ủng hộ của nhóm cử tri này với ông hiện nay rất đáng chú ý.

Ông Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware. Ảnh: AP

“Ông Biden không phải là ứng viên mà thanh niên hào hứng trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Nhưng tại cuộc bầu cử tổng thống, chúng tôi thấy ông ấy nói nhiều hơn về khoản nợ của sinh viên, nhấn mạnh về vấn đề khí hậu hơn trước đây và mạnh mẽ hơn trong vấn đề cải cách nhập cư”, Sarah Audelo, Giám đốc điều hành của nhóm Liên minh Hành động Thanh niên nói.

Thêm vào đó, ông Biden còn giành được sự yêu mến trong giới trẻ da màu với 86% thanh niên da màu, 82% thanh niên gốc Á và 73% thanh niên gốc Latin ủng hộ ông. Những lá phiếu từ cử tri trẻ tuổi có vẻ sẽ tạo ra sự khác biệt quan trọng trong cuộc đua sít sao tại các bang còn lại như Georgia, nơi 53% cử tri từ 18-29 tuổi là người da màu.

Thế hệ Millennials (Những người sinh ra từ khoảng năm 1980 đến những năm 2000) cũng ủng hộ mạnh mẽ cho ông Biden trong cuộc bầu cử năm nay. “Tổng thống Trump đã ban hành nhiều chính sách có hại cho cộng đồng của tôi. Tôi trở thành một công dân để bảo vệ chính mình. Tôi không cảm thấy an toàn và chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây”, Sandy Gaytan, người Mỹ gốc Mexico đi bỏ phiếu ở Michigan nói.

Theo Gaytan, việc bỏ phiếu sớm đã góp phần gia tăng phiếu bầu cho ông Biden, nhưng Tổng thống Trump có lẽ là một lý do không nhỏ. “Nhiệm kỳ tổng thống này đã ảnh hưởng đến rất nhiều người”, Gaytan nói.

“Đây là thời điểm mà những người trẻ tuổi nên tham gia vào các “vòng đua chiến thắng”, và họ đã ở những bang mà họ chắc chắn đưa ông Biden lên đỉnh cao, đặc biệt là ở Wisconsin, New Hampshire và Michigan”, Audelo nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng về sự gia tăng lượng cử tri trẻ tuổi. Olivia Rondeau, 19 tuổi, người ủng hộ ông Trump và đã bỏ phiếu vắng mặt cho biết, cô cảm thấy khá hụt hẫng khi biết mình thuộc nhóm thiểu số trong các bạn bè cùng độ tuổi.

“Thế hệ của tôi rất mạnh mẽ nhưng tiếng nói của tôi về cơ bản là vô nghĩa. Sẽ thật tuyệt nếu lá phiếu của giới trẻ có ảnh hưởng nhưng tôi biết rằng nó sẽ không thay đổi theo hướng của tôi”, Rondeau nói./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cu-tri-tre-tuoi-chia-khoa-mang-lai-chien-thang-cho-ong-joe-biden-816588.vov