Cử tri thành phố Hồ Chí Minh dành nhiều kỳ vọng về đại biểu dân cử

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bầu 30 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Người dân thành phố tin tưởng những đại biểu dân cử sẽ làm tròn chức trách, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng đất nước và thành phố.

Nhân dân gửi gắm niềm tin

Ông Nguyễn Văn Phú, 73 tuổi, đảng viên (ở số 57/6, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đã tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH thành phố tại địa bàn quận. Theo ông Nguyễn Văn Phú, thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế cả nước, có dân số đông nhất nước nên tiếng nói của những đại biểu dân cử, nhất là ĐBQH rất quan trọng.

Cử tri Nguyễn Văn Phú tại một buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

“Tôi kỳ vọng và tin tưởng các ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang của đại biểu dân cử tại thành phố mang tên Bác; tiếp tục phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng các dự án luật, cũng như đề xuất cơ chế, chính sách sát thực tiễn để đưa thành phố phát triển bứt phá trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Phú bày tỏ.

Đại diện thế hệ trẻ, chị Đặng Nguyễn Kiều Vy (cán bộ Đoàn trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) kỳ vọng những người ứng cử và trúng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ tới có trình độ cao, đa dạng lĩnh vực và luôn nhiệt huyết trong mọi công tác, truyền tải sát sao tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến diễn đàn Quốc hội và HĐND thành phố.

“Trong tất cả kỳ họp Quốc hội và HĐND thành phố Hồ Chí Minh, tôi đều theo dõi thông qua truyền hình, phát thanh trực tiếp. Những đại biểu dân cử của thành phố Hồ Chí Minh luôn thể hiện ý chí, bản lĩnh trước diễn đàn Quốc hội và HĐND thành phố. Nhiều vấn đề nổi cộm diễn ra ở thành phố, những đề xuất, góp ý, mong muốn của cử tri đều được các đại biểu dân cử truyền tải trọn vẹn”, chị Đặng Nguyễn Kiều Vy chia sẻ.

Còn anh Lê Đức Anh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), Phó Giám đốc Xưởng chế biến thực phẩm Cholimex nhìn nhận: “Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân là một công dân, một đảng viên trẻ, tôi tin tưởng và kỳ vọng các ứng cử viên được nhân dân tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và dũng cảm trong công tác phòng, chống tiêu cực”.

Bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch

Trong danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố, có 13 ứng cử viên được Trung ương giới thiệu, 37 ứng cử viên được hiệp thương giới thiệu tại thành phố. Tổng số người ứng cử ĐBQH tại thành phố là 50 người. Cử tri thành phố sẽ bầu chọn ra 30 ĐBQH khóa XV trong tổng số 50 ứng cử viên này vào ngày bầu cử 23-5-2021. Về danh sách ứng cử viên HĐND thành phố khóa X, thành phố có 158 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 95 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh bàn giao hồ sơ và danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV cho Ủy ban Bầu cử thành phố.

Tính đến thời điểm này, Ủy ban Bầu cử thành phố Hồ Chí Minh đã niêm yết danh sách các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X tại các đơn vị bầu cử. Công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đang được thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ.

Từ ngày 4-5 đến 24 giờ trước ngày bầu cử (ngày 23-5), các đơn vị bầu cử sẽ tổ chức hội nghị để các ứng cử viên gặp gỡ tiếp xúc cử tri theo quy định và vận động bầu cử bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch giữa các ứng cử viên. Các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử bằng nhiều hình thức sinh động, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tiến hành kiểm tra hệ thống, rà soát dữ liệu trước ngày bầu cử nhằm bảo đảm thông suốt mạng viễn thông công cộng phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc trong thời gian bầu cử.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có chiều hướng phức tạp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Sở Y tế thành phố có kịch bản chi tiết về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử. Các đơn vị bầu cử bố trí, sắp xếp hợp lý khu vực bỏ phiếu bảo đảm khoảng cách an toàn đúng quy định trong phòng, chống dịch.

Nguyễn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/997942/cu-tri-thanh-pho-ho-chi-minh-danh-nhieu-ky-vong-ve-dai-bieu-dan-cu