Cử tri than phiền về quy hoạch treo, ô nhiễm

Tiếp tục hoạt động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa VI, ngày 11/6, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các phường, xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức. Đây là ngày TXCT cuối cùng của các tổ đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 17.

Cử tri Nguyễn Văn Hồng (khu phố 2, Phường 3, TP.Vũng Tàu) phản ánh trên địa bàn TP.Vũng Tàu có nhiều khu vực quy hoạch treo, nhiều dự án chậm triển khai đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cử tri Nguyễn Văn Hồng (khu phố 2, Phường 3, TP.Vũng Tàu) phản ánh trên địa bàn TP.Vũng Tàu có nhiều khu vực quy hoạch treo, nhiều dự án chậm triển khai đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cử tri Nguyễn Văn Hồng (176, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP. Vũng Tàu) cho rằng, trên địa bàn TP.Vũng Tàu có nhiều khu vực quy hoạch treo, nhiều dự án chậm triển khai đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nhiều gia đình có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở hoặc kinh doanh, buôn bán trên các phần đất thuộc dự án chưa triển khai nhưng không thể. “Tôi kiến nghị lãnh đạo tỉnh, TP.Vũng Tàu có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng quy hoạch treo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được quy hoạch”, cử tri Nguyễn Văn Hồng nói.

Cử tri Dương Văn Thắng (176/10/10, Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu) bày tỏ sự đồng thuận với việc TP. Vũng Tàu đầu tư xây dựng các công trình cống thoát nước chống ngập, nhất là trên đường Lê Hồng Phong. Tuy nhiên, cử tri Dương Văn Thắng cho rằng đơn vị thi công gây nên tình trạng ùn tắc giao thông. Ngoài ra, nhiều tuyến vỉa hè đang thi công, sửa chữa đồng loạt, gây khó khăn cho người đi bộ. Cử tri đề nghị trong thời gian tới, TP. Vũng Tàu cần có kế hoạch thi công, sửa chữa đường, vỉa hè hợp lý hơn.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tiếp tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra ở nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Cử tri Nguyễn Anh Võ (khu phố 9, phường 7, TP.Vũng Tàu) cho hay, từ năm 2016-2017, TP.Vũng Tàu đã chủ trương di dời tàu thuyền của ngư dân neo đậu ở khu vực Bãi Trước về khu vực Bến Đá. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, ngư dân lại tái diễn tình trạng đưa tàu thuyền về neo đậu tại Bãi Trước, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan cho Bãi Trước. “Tôi đề nghị UBND TP.Vũng Tàu tiếp tục kiên quyết thực hiện chủ trương cấm ngư dân neo đậu tàu thuyền ở Bãi Trước”, cử tri Nguyễn Anh Võ nói.

Cử tri Cao Mạnh Thành (khu phố 3, phường 5, TP. Vũng Tàu) phản ánh, hiện nay đơn vị thu gom rác chủ yếu thu gom rác thải sinh hoạt, còn rác thải lớn như nệm, giường, tủ… vẫn chưa có nơi tập kết cũng như biện pháp thu gom, xử lý. Điều này khiến cho người dân tập kết rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. “Tôi mong các cấp chính quyền đề ra giải pháp xử lý vấn đề tập kết rác bừa bộn trong khu dân cư”, cử tri Cao Mạnh Thành nói.

Tương tự, cử tri Phạm Văn Lâm (xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) phản ánh, tại khu vực trạm trung chuyển rác của huyện không có hệ thống thoát nước nên khi tập kết rác về xử lý không kịp, nước rác chảy ra xung quanh gây ô nhiễm môi trường. Cử tri mong muốn địa phương có phương án xử lý dứt điểm tình trạng này.

NHÓM PV THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202006/dai-bieu-hdnd-tinh-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-17-cu-tri-than-phien-ve-quy-hoach-treo-o-nhiem-901578/