Cử tri quận Hoàng Mai kiến nghị HĐND TP nhiều vấn đề dân sinh

Sáng 11/6, các Đại biểu HĐND TP ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa XV tại quận Hoàng Mai.

Quang cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe các đại biểu HĐND TP trình bày tóm tắt báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 của Thành phố; báo cáo của UBND TP trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND TP.

Hội nghị đã nhận được 13 ý kiến phát biểu, 10 ý kiến bằng văn bản của cử tri. Trao đổi với các đại biểu HĐND TP, cử tri quận Hoàng Mai cho rằng đối với các vấn đề của quận, lực lượng thanh tra phải làm việc độc lập, không nên chỉ dựa vào báo cáo của các phòng, ban mà nên lắng nghe ý kiến của người dân. HĐND TP cần tăng cường kiểm tra giám sát đối với lực lượng thanh tra để bố trí cán bộ thật sự có đức, có tài. Bên cạnh đó, quan tâm đến vấn đề thái độ ứng xử, văn hóa của cán bộ.
Cử tri phường Định Công ghi nhận phường đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân đồng thuận GPMB liên quan đến dự án đường 2,5. Đồng thời, kiến nghị với HĐND TP quan tâm mở rộng cầu Định Công, duy tu phố Định Công, phố Nguyễn Cảnh Dị, ngõ 192 Lê Trọng Tấn.
Cử tri phường Lĩnh Nam nêu những bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nhà ở đối với khu vực ngoài bãi. Đồng thời, yêu cầu TP phải chỉ rõ khu vực nào thuộc hành lang thoát lũ, khu vực nào người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở…
Các đại biểu HĐND TP cũng đã nhận được kiến nghị rà soát lại các dự án để dành đất xây dựng nhà trẻ của cử tri phường Yên Sở; kiến nghị HĐND TP trình Quốc hội điều chỉnh giá đất nông nghiệp của cử tri phường Hoàng Liệt… Cử tri phường Trần Phú đề nghị phường, quận có chế tài xử phạt đối với người làm mất vệ sinh khu dân cư; vấn đề xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, xử lý rác thải rắn tại những nơi đang thực hiện công tác GPMB…

Việt An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cu-tri-quan-hoang-mai-kien-nghi-hdnd-tp-nhieu-van-de-dan-sinh-318406.html