Cử tri Q. Hải Châu quan tâm đến công tác PCCC

Ngày 4-1, Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 và số 2 của Q. Hải Châu gồm cử tri các phường Nam Dương, Hòa Thuận Đông, Bình Hiên, Phước Ninh và Bình Thuận trong buổi sáng và Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam và Hòa Thuận Tây trong buổi chiều.

Ngày 4-1, Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 và số 2 của Q. Hải Châu gồm cử tri các phường Nam Dương, Hòa Thuận Đông, Bình Hiên, Phước Ninh và Bình Thuận trong buổi sáng và Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam và Hòa Thuận Tây trong buổi chiều.

Tại các buổi tiếp xúc, 28 cử tri đã đăng ký phát biểu với 46 vấn đề được phản ánh như: tình trạng đậu đỗ ô-tô không đúng quy định, đậu trong kiệt nhỏ chắn lối đi; dây điện như “mạng nhện” làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến tính mạng người dân; tuyến cống Mê Linh đang thi công gây ô nhiễm môi trường, một số đoạn thi công xong nhưng chỉ làm nắp cống tạm bợ rất nguy hiểm; việc quản lý trật tự đô thị chưa sát sao, nhiều công trình xây dựng lấn chiếm vỉa hè, đường đi trong kiệt, hẻm; một số khu đất trống đã được giao cho các đơn vị, doanh nghiệp nhưng chưa xây dựng trở thành nơi đổ rác, cỏ mọc um tùm làm mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường; chính sách hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách tại địa phương... Đặc biệt, vấn đề được nhiều đại biểu lưu tâm là công tác phòng cháy chữa cháy tại các kiệt, hẻm, chợ, hệ thống điện ở các tuyến đường.

Giải đáp các ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Minh Huy – Phó Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cho hay, quận đã rà soát các kiệt hẻm trên địa bàn và có quyết định sẽ đầu tư bố trí các họng nước chữa cháy đối với các kiệt, hẻm có độ dài 200m trở lên và đang tiến hành lắp đặt. Đối với tình trạng an toàn PCCC tại chợ Mới Hòa Thuận, đại biểu Huy cho biết hàng năm CAQ Hải Châu luôn tiến hành kiểm tra định kỳ, kiến nghị kịp thời để Ban quản lý chợ khắc phục các tồn tại, hạn chế về PCCC tại tất cả các chợ trên địa bàn quận.

Đối với tình trạng đậu đỗ xe gây cản trở giao thông, đại biểu Võ Văn Thương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy cho biết, đây đang là vấn đề khó xử lý của thành phố, thời gian tới sẽ nghiên cứu, kiến nghị HĐND TP ra nghị quyết, quy định về các trường hợp được phép đậu đỗ xe. Ngoài ra, một số vấn đề các cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc cũng đã các đại biểu HĐND thành phố tiếp thu và giải trình.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_200658_cu-tri-q-hai-chau-quan-tam-den-cong-tac-pccc.aspx