Cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh

Thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 23/11, các ĐBQH tỉnh gồm: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Phạm Đình Cúc, Phó Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; Dương Tấn Quân, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa đã TXCT tại TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc.

Cử tri Nguyễn Thị Ngân (KP1, phường 12, TP.Vũng Tàu) kiến nghị không nên quy định thu phí rác thải theo khối lượng. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Cử tri Nguyễn Thị Ngân (KP1, phường 12, TP.Vũng Tàu) kiến nghị không nên quy định thu phí rác thải theo khối lượng. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH tỉnh đã thông tin nhanh đến cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 10 và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao các nội dung được bàn bạc, thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nhất là hoạt động chất vấn của ĐBQH với các thành viên Chính phủ; đồng thời, cử tri cũng dành nhiều lời khen ngợi đối với các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh vì đã có nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết và trách nhiệm tại Kỳ họp.

Tiếp đó, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống, xã hội. Cử tri Lý Thị Xuân Mai (phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) cho rằng, bộ SGK Cánh diều thuộc chương trình lớp 1 năm học 2020-2021 có nhiều sai sót về từ ngữ và nội dung bài học, khiến dư luận xã hội bức xúc, bất bình. Bà Mai kiến nghị Quốc hội chỉ đạo các ngành, cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục và sửa chữa các nội dung bài học không phù hợp; đồng thời rút kinh nghiệm để các tác giả tham gia viết các bộ sách giáo khoa dành cho HS các khối khác áp dụng từ năm học sau không còn gặp các lỗi tương tự.

Cử tri Nguyễn Thị Ngân (phường 12, TP. Vũng Tàu) cho rằng, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, từ năm 2025 sẽ thu phí rác thải sinh hoạt theo khối lượng. Quy định này rất khó thực hiện, tính khả thi không cao. Do đó, cử tri kiến nghị không nên quy định thu phí rác thải theo khối lượng mà nên thu theo nhân khẩu của từng hộ gia đình.

Cử tri Lê Vũ Thông (KP2, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa) đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát nghiêm các dự án có hoạt động xả thải ra môi trường, nhất là dự án ở đầu nguồn các hồ chứa nước của tỉnh.

Ngoài ra, cử tri các địa phương còn phản ánh, kiến nghị một số ý kiến như: Bộ Công an và Bộ TT-TT cần điều tra, xử lý nghiêm tình trạng các đối tượng gửi tin nhắn quảng cáo mời gọi người dân làm giả giấy tờ nhà đất; bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ; bằng lái xe ô tô; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cơ sở chế biến hải sản trong khu dân cư; hạn chế việc cấp phép đầu tư các dự án du lịch dưới tán rừng Bình Châu-Phước Bửu…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các ĐBQH tỉnh giải thích làm rõ, đồng thời tiếp thu để chuyển đến các cơ quan chuyên môn của địa phương và Trung ương xem xét, giải quyết.

HỒNG PHƯƠNG-HUỲNH PHI-THANH HỒNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202011/doan-dbqh-tinh-tiep-xuc-cu-tri-sau-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv-cu-tri-phan-anh-nhieu-van-de-dan-sinh-914254/