Cử tri phản ánh nhiều vấn đề bất cập, tồn tại

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, ngày 20-6, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa và huyện Thanh Trì.

Huyện Ba Vì, Thạch Thất nỗ lực thực hiện chính sách giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa.

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đánh giá, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong thời gian ngắn nhưng có nhiều đổi mới và đã hoàn thành được khối lượng công việc lớn. Quốc hội đã xem xét, thông qua nhiều luật có nội dung sát với nguyện vọng của nhân dân, như Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giáo dục (sửa đổi)...

Tiếp tục kiến nghị về những vấn đề quan tâm, cử tri quận Đống Đa băn khoăn về sự tồn tại của hàng giả, hàng nhái bên cạnh hàng Việt Nam chất lượng cao, đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp ngăn chặn. Nêu thực tế trên địa bàn quận hiện có dự án trọng điểm của thành phố là tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, cử tri kiến nghị điều chỉnh giá bồi thường và giá nhà tái định cư cho phù hợp để đẩy nhanh tiến độ dự án...

Cử tri huyện Thanh Trì nêu tình trạng dự án treo tại khu tổ hợp ga Ngọc Hồi và kiến nghị Bộ Giao thông - Vận tải sớm triển khai các công việc tiếp theo để tránh lãng phí đất đai. Bên cạnh đó, cử tri cũng cho biết, việc sản xuất của nông dân trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn về nguồn nước; Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển gây ô nhiễm môi trường...

* Cùng ngày, các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 9, 23, 28 đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Long Biên, Phúc Thọ, Sóc Sơn, nhằm thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố khóa XV.

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri nêu một số bất cập, tồn tại trong công tác quản lý trật tự đô thị; thu gom rác thải; dồn điền, đổi thửa; thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng ở địa bàn dân cư… Cử tri huyện Sóc Sơn kiến nghị thành phố mở thêm một số cơ sở tiếp công dân để tạo thuận lợi cho người dân kiến nghị, phản ánh những vấn đề còn bất cập... Công tác dồn điền, đổi thửa ở các xã Tân Hưng, Kim Lũ, Trung Giã (huyện Sóc Sơn) còn nhiều vướng mắc, chưa được giải quyết thấu đáo, cử tri kiến nghị thành phố kiểm tra, giám sát.

Cử tri huyện Phúc Thọ và huyện Sóc Sơn cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo rà soát, lắp đèn tín hiệu giao thông ở một số tuyến đường, nút giao thông quan trọng trên địa bàn các huyện; quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp một số công trình giao thông, thủy lợi ở những xã khó khăn...

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/938124/cu-tri-phan-anh-nhieu-van-de-bat-cap-ton-tai