Cử tri Nghĩa Đàn: Quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Phản ánh với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri huyện Nghĩa Đàn kiến nghị nhà nước quan tâm tạo các cơ chế, chính sách tạo việc làm cho lao động nông thôn.Thanh Lê

Phản ánh với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri huyện Nghĩa Đàn kiến nghị nhà nước quan tâm tạo các cơ chế, chính sách tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Chiều 22/11, tại xã Nghĩa Thắng, các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh gồm các ông, bà: Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Thị Hoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Lê Thị Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi; các đại biểu HĐND huyện Nghĩa Đàn có buổi tiếp xúc cử tri các xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Tân, Nghĩa Liên, Nghĩa Hưng và Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Chiều 22/11, tại xã Nghĩa Thắng, các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh gồm các ông, bà: Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Thị Hoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Lê Thị Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi; các đại biểu HĐND huyện Nghĩa Đàn có buổi tiếp xúc cử tri các xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Tân, Nghĩa Liên, Nghĩa Hưng và Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) nhiều ý kiến cử tri phản ánh với đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, dân sinh. Cử tri Nguyễn Công Trại, cử tri xóm U, xã Nghĩa Thắng kiến nghị: Chủ trương hỗ trợ làm nhà cho người có công triển khai đã nhiều năm đến nay chưa được triển khai. "Chúng tôi mong muốn chủ trương sớm đi vào hiện thực để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân" - ông Trại đề xuất.

Đề cập đến chính sách nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cử tri Nguyễn Văn Bảy, xã Nghĩa Thắng bày tỏ đánh giá cao tỉnh quan tâm đến nông nghiệp nông dân và nông thôn thông qua dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ sẽ được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp sắp tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại thông tin cử tri huyện Nghĩa Đàn về kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn nhà nước cần tiếp tục quan tâm đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhất là đối với các xã vùng khó khăn. Cụ thể, khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhà nước cần định hướng đầu ra cho nông dân, tránh kịch bản được mùa mất giá, được giá mất mùa.

“Đồng thời nhà nước quan tâm đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho lao động nông thôn thoát nghèo bền vững” - ông Bảy nói.

Liên quan đến chính sách thu hồi đất nông nghiệp để triển khai các dự án, cử tri Nguyễn Xuân Quý, xã Nghĩa Hiếu phản ánh việc thu hồi đất phục vụ dự án Công ty Thực phẩm sữa TH dẫn đến người dân trong xã thiếu việc làm ổn định. Đề nghị nhà nước cần có chính sách tạo việc làm cho lao động sau thu hồi đất.

Bà Phan Thị Hoan báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Nghĩa Đàn trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thanh Lê

Cũng tại hội nghị, cử tri huyện Nghĩa Đàn đề nghị nhà nước cần chấn chỉnh tình trạng dạy thêm; tình trạng lợi dụng bảo hiểm y tế để trục lợi; cần tăng cường quản lý nhà nước về giá đất để ổn định thị trường bất động sản; giải quyết chế độ dân công hỏa tuyến; tăng chế độ phụ cấp công an ở thôn, xã; đường giao thông liên xã xuống cấp...

Các kiến nghị đề xuất của cử tri huyện Nghĩa Đàn với đại biểu HĐND tỉnh được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại và lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tiếp thu, giải trình làm rõ.

Trước đó, thay mặt đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại thông tin với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII.

Cử tri huyện Nghĩa Đàn kiến nghị với Đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh Thanh Lê

Bà Phan Thị Hoan thông qua dự kiến về một số dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh xin ý kiến của cử tri liên quan về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Dự thảo Nghị quyết đề án sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018-2020; mức trợ giá khám, chữa bệnh không thuộc bảo hiểm y tế; định mức chi và kinh phí chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201711/cu-tri-nghia-dan-quan-tam-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-nong-thon-2864835/