Cử tri Nghi Xuân đề nghị có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Ngày 12/11, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, HĐND huyện Nghi Xuân đã có các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2019 tại thôn Yên Nam, xã Xuân Yên và thôn Khang Thịnh, xã Xuân Viên.

Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thúy Nga và các đại biểu huyện Nghi Xuân tham dự tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Yên

Sau khi nghe dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào ngày 13, 14, 15/12/2019), HĐND huyện Nghi Xuân (từ các ngày 9, 10, 11/12/2019), cử tri Xuân Yên đã kiến nghị nhiều vấn đề với cấp có thẩm quyền.

Cử tri cho rằng, sau sáp nhập thôn xóm, quy mô diện tích và con người tăng lên nên khối lượng công việc của các chuyên trách xã thôn nhiều nhưng phụ cấp lại giảm, đề nghị tăng chế độ cho cán bộ thôn xóm và hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sáp nhập xã.

Cử tri Nguyễn Thị An (thôn Yên Nam): Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp tại xã Xuân Yên gặp nhiều khó khăn, vì vậy đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí mua giống và tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp.

Về lĩnh vực nông nghiệp, cử tri Xuân Yên đề nghị tỉnh tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách để sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chất lượng cao, thu hút doanh nghiệp đầu tư, bao tiêu sản phẩm.

Bên cạnh đó, cử tri Xuân Yên cũng phản ánh về tình trạng nhiều tuyến đường liên xã như Tiên - Yên, Hải - Yên - Thành đã bị hư hỏng nhưng chưa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Ở lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài nguyên - môi trường, cử tri đề nghị tăng cường công tác quản lý môi trường nông thôn.

Về lĩnh vực y tế, chế độ chính sách, cử tri Xuân Yên cho rằng, tình trạng chuyển viện đến các tuyến trên hiện nay ở Nghi Xuân còn gặp rất nhiều trở ngại.

Cử tri Nguyễn Văn Nam (thôn Gia Phú, xã Xuân Viên): Mức trợ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn giảm mạnh, trong khi đó, số cán bộ thôn cũng giảm, khối lượng công việc lại nhiều nên rất bất cập

Tại xã Xuân Viên, cử tri bày tỏ bức xúc trước tình trạng một số hộ dân tự ý bán đất nông nghiệp cho doanh nghiệp nhưng cơ quan chức năng Nghi Xuân không hề biết; thủ tục làm giấy chứng nhận cấp quyền sử dụng đất kéo dài nhưng chưa hoàn thành.

Nhiều cử tri còn cho rằng, một số công trình xây dựng trên địa bàn được đầu tư xây dựng nhưng không phát huy được tác dụng, lãng phí tiền của Nhà nước và nhân dân...

Cử tri Phan Lý Đại (thôn Khang Thịnh, xã Xuân Viên): Tỉnh huyện, cần quan tâm hơn nữa đối với việc trùng tu và bảo vệ di tích, nhất là những di tích văn hóa lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn xã Xuân Viên nói riêng, huyện Nghi Xuân nói chung.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam ghi nhận những ý kiến phát biểu của cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo huyện Nghi Xuân tiếp thu những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã thẳng thắn trao đổi và giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến các vấn đề về đất đai, việc chuyển viện, chuyển bảo hiểm y tế và những vấn đề người dân quan tâm...

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/cu-tri-nghi-xuan-de-nghi-co-chinh-sach-ho-tro-san-xuat-nong-nghiep-theo-huong-hang-hoa/182140.htm