Cử tri Nghệ An đề nghị đưa ra lộ trình cụ thể cho các xã sáp nhập

Khẳng định chủ trương sáp nhập xã đúng đắn theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6, tuy nhiên cử tri huyện Hưng Nguyên vẫn bày tỏ nhiều băn khoăn, đồng thời đề nghị việc sáp nhập cần có lộ trình cụ thể.

Sáng 22/6, ông Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và ông Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong, đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tại cụm xã Hưng Xá, Hưng Xuân, Hưng Lam (Hưng Nguyên). Ảnh: Mỹ Nga

Sáng 22/6, ông Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và ông Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong, đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tại cụm xã Hưng Xá, Hưng Xuân, Hưng Lam (Hưng Nguyên). Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ phấn khởi trước hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tại kỳ họp thứ 7 vừa qua; đồng thời phản ánh nhiều nội dung với các ĐBQH liên quan đến những vấn đề “nóng” được đề cập tại nghị trường.

Cử tri Nguyễn Văn Tiến (xã Hưng Xá) đánh giá, vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em đã được đề cập, thảo luận sôi nổi tại kỳ họp, nhưng chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, gây bức xúc trong dư luận. Cử tri đề nghị Quốc hội siết chặt, đưa ra chế tài xử lý nghiêm đối với loại hình tội phạm này.

Cử tri Tiến còn bày tỏ băn khoăn về vấn đề sáp nhập xã, xóm. Dẫn chứng về xã Hưng Xá, cử tri cho biết, địa phương đã về đích nông thôn mới, vậy khi nhập với xã đang còn trên đà xây dựng nông thôn mới thì người dân Hưng Xá có phải tiếp tục đóng góp không. Cử tri cho rằng, chủ trương sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 là đúng đắn, tuy nhiên cần có lộ trình cụ thể, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đường nông thôn mới khang trang ở khu vực nông thôn Nghệ An. Ảnh tư liệu Đào Tuấn

Cử tri Lê Hào Quang (Hưng Xá) phản ánh, hiện tại một số địa phương đang diễn ra tình trạng cấp phép bừa bãi khai thác cát sỏi, buông lỏng quản lý, dẫn đến “cát tặc” lộng hành, khiến dòng sông bị sạt lở, đe dọa cuộc sống của người dân.

Đề cập Luật Phòng chống tác hại rượu, bia đã được Quốc hội thông qua, các cử tri bày tỏ sự đồng tình cao, trong tình hình ngày càng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Hội nghị tiếp thu 6 lượt ý kiến đóng góp của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga

Cử tri huyện Hưng Nguyên cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho người có công; sớm giải quyết cho người dân di dời vào khu vực dự án dời lở khẩn cấp, ổn định tránh mùa mưa lũ 2019 tại xã Hưng Lam; cấp chế độ truy lĩnh thâm niên theo Luật Dân quân tự vệ đối với các bí thư đảng ủy xã được bổ nhiệm làm chính trị viên từ năm 2012; Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn làm chứng từ thanh toán chi ngân sách Nhà nước đối với các tổ chức chính trị-xã hội....

Sau khi lắng nghe những ý kiến, phản ánh của cử tri, lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên đã trực tiếp giải trình, làm rõ các nội dung liên quan.

Kết thúc hội nghị, Phó trưởng đoàn ĐBQH Trần Văn Mão đã tiếp thu và làm rõ thêm những nội dung cử tri quan tâm. Các ý kiến sẽ được đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp gửi đến các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Mỹ Nga

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cu-tri-nghe-an-de-nghi-dua-ra-lo-trinh-cu-the-cho-cac-xa-sap-nhap-246633.html